Bán thận kiếm tiền rồi trở thành ‘trùm’ đường dây buôn bán nội tạng

Trước khi trở thành 'trùm' đường dây mua bán nội tạng, Bùi Tiến Lực (40 tuổi) từng bán thận để kiếm tiền.

Từ người bán thận kiếm tiền cho đến ông trùm đường dây bán thận  - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm chiều 18-6 - Ảnh: NGỌC LÂN

Ngày 18-6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Tiến Lực về tội mua bán bộ phận cơ thể người; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu giả cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án có Nguyễn Thanh Phong (36 tuổi), Phan Thanh Hải (30 tuổi), Hồ Hiếu (30 tuổi), Mai Quang Anh và Lương Văn Nam (39 tuổi) bị truy tố về một hoặc cả hai tội danh nêu trên. Riêng Trần Thanh Hòa đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ bị can.

Theo cáo trạng, năm 2018, Lực quen Hòa trong thời gian chờ bán thận. Năm 2019, Lực bán thận cho một người không rõ lai lịch, Hòa có vấn đề về bệnh lý nên không đủ điều kiện hiến thận.

Lực giao cho Hòa nhiệm vụ đi tìm người bán thận, dẫn người mua lẫn người bán đi xét nghiệm, mỗi ca thành công sẽ được chia 20 triệu đồng.

Để hợp thức hóa các giấy tờ, Lực và Hòa còn trực tiếp làm giả các giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, xác nhận của UBND địa phương, đơn tự nguyện hiến thận… Mục đích là để thay đổi thông tin, lý lịch của người bán và người mua có mối quan hệ họ hàng.

Hồ Hiếu, người được nuôi để chờ bán thận, có nhiệm vụ sử dụng máy tính để soạn thảo các giấy tờ để Lực ký tên, đóng dấu giả.

Hồ sơ vụ án thể hiện từ năm 2019 đến 2022, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Lương Văn Nam, Mai Quang Anh và Hồ Hiếu lần lượt tham gia đường dây. Đây là những người đều đã được Lực môi giới để bán thận.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11-2029 đến tháng 10-2023, Lực, Hòa, Phong, Hải, Hiếu, Anh và Nam đã thực hiện hành vi mua, bán thận với tổng cộng 28 trường hợp. Trong đó có 15 trường hợp được cắt, ghép, còn lại chưa thực hiện. Trong 15 trường hợp mua, bán thận do Lực trực tiếp chỉ đạo, có 12 trường hợp được cấy ghép thành công.

Ngoài ra, lợi dụng việc thiếu sót trong khâu xác minh của bệnh viện, Lực và các đồng phạm đã làm giả tài liệu và sử dụng con dấu giả. Cụ thể, Lực sử dụng 42 tài liệu giả về nhân thân lai lịch của người bán thận và người bệnh nhằm mục đích mua bán thận; sử dụng 5 con dấu giả để làm 21 tài liệu giả, trong đó Hiếu giúp sức 8 tài liệu; Hòa làm giả 51 tài liệu và Phong sử dụng 15 tài liệu.

Đối với các trường hợp mua thận từ các bị cáo, người mua phải trả từ 370 triệu đồng đến 1,1 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí xét nghiệm, điều trị và chi phí sinh hoạt, các bị cáo thu lợi từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi của mình. Theo kết quả giám định, hầu hết bị cáo trong vụ án có tỉ lệ tổn thương cơ thể 45% do đã cắt một quả thận. Đây là tình tiết để tòa xem xét giảm nhẹ mức án cho các bị cáo.

Kết luận, hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Tiến Lực 19 năm tù với các tội danh mua bán bộ phận cơ thể người, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu giả cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội mua bán bộ phận cơ thể người và sử dụng con dấu giả cơ quan, tổ chức.

Liên quan tới vụ án, các đồng phạm bị xử phạt từ 6 tháng đến 12 năm tù về tội mua bán bộ phận cơ thể người.

Bán thận kiếm tiền và cái kết thành ‘ông trùm’ đường dây buôn bán nội tạng  - Ảnh 3.Đường dây mạo danh Huấn Hoa Hồng lừa 12 tỉ và môi giới bán thận lãnh án

Không chỉ mạo danh Huấn Hoa Hồng để lừa cho vay tiền online, nhóm bị cáo trong đường dây bị tòa án đưa ra xét xử, còn bị cáo buộc thuê trọ nuôi người chờ bán thận, tham gia đánh bạc và tổ chức sử dụng ma túy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất