Tag: mua bán thận

Hai người từng được ghép thận đi môi giới mua bán thận, lãnh án tù

Từng được hiến ghép thận nên Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Nghĩa hiểu rõ quy trình ghép thận tại một bệnh viện ở Huế. Từ đó cả hai đã nảy sinh ý định môi giới mua bán thận để kiếm lời.

Bóc gỡ đường dây mua bán thận liên tỉnh, 4 người bị bắt

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bóc gỡ đường dây mua bán thận liên tỉnh, khởi tố bị can và bắt 4 người về tội "mua bán bộ phận cơ thể người".

Phá đường dây mang thai hộ, buôn bán nội tạng lớn nhất miền Trung

Thừa Thiên Huế vừa phá đường dây mang thai hộ, buôn bán nội tạng cơ thể người lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ trước đến nay.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán thận thu lợi 12 tỉ đồng

Nhóm mua bán thận tìm những người có nhu cầu bán thận, sau đó làm giả các giấy tờ rồi làm thủ tục hiến thận và nhận thận. Nhóm thực hiện 28 giao dịch mua bán, thu lợi bất chính 12 tỉ đồng.

Tạm giữ 2 nghi phạm mua thận 420 triệu, bán 1 tỉ đồng ngay Hà Nội

Hai nghi phạm trong đường dây mua bán thận lên kế hoạch tìm người có nhu cầu bán thận, thỏa thuận mua với giá 420 triệu rồi tìm người cần ghép thận và ngã giá 1 tỉ đồng.

Kẻ lừa người trong nhóm hiến thận chui lãnh 12 năm tù

Lừa người có nhu cầu bán thận sang Campuchia để bán lại cho cơ sở lao động chui, Võ Lê Hoài Diễn lãnh 12 năm tù.

Bắt 2 người có hành vi môi giới, mua bán thận

Công an TP Huế vừa quyết định bắt tạm giam hai người để điều tra, làm rõ hành vi môi giới, mua bán thận người.

Từng bán thận, lại rủ người khác bán thận, tám người nhận án nặng

Từng bán thận rồi trở thành "chân rết" của đường dây bán thận, các bị cáo lãnh án phạt nặng về tội mua bán bộ phận cơ thể người.

Xuất hiện tình tiết mới, viện kiểm sát rút hồ sơ vụ mua bán bộ phận cơ thể người

TTO - Sau 2 ngày làm việc, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án mua bán bộ phận cơ thể người cho Viện KSND TP.HCM bổ sung do xuất hiện tình tiết mới.

Môi giới bán thận giá gần 600 triệu đồng

TTO - Trần Văn Trường tìm người có nhu cầu cho và người cần ghép thận, sau đó thực hiện hành vi môi giới ghép thận để hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.