21/07/2021 10:30 GMT+7

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố

HOÀNG THANH
HOÀNG THANH

Sau thời gian gấp rút cải tạo phục vụ cho tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall đã được bàn giao cho thành phố đưa vào sử dụng sau 10 ngày thi công thần tốc.

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5 tại The Garden Mall

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố - Ảnh 2.

Gần 700 công nhân, kỹ sư được huy động làm việc ngày và đêm để hoàn thành việc thi công bệnh viện

The Garden Mall là cơ sở kinh doanh tư nhân đầu tiên được trưng dụng phục vụ cho mục đích điều trị bệnh nhân COVID-19 của người dân thành phố.

Bệnh viện gồm 3 tầng với tổng diện tích hơn 30.000m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 (F0) nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Các phân khu chức năng cơ bản gồm: Khu điều hành, hành chính; Khu tiếp nhận sàng lọc và phân loại người bệnh; Khu chẩn đoán hình ảnh; Khu xét nghiệm; Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ; Khu chăm sóc đặc biệt; Khu cung cấp thức ăn; Khu tiếp nhận hàng hoá thân nhân; Khu xử lý rác thải.

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố - Ảnh 3.

Phòng cấp cứu được trang bị đầy đủ thiết bị y tế dành cho các trường hợp cần chăm sóc đặc biệt.

Ths.BS.CKII Nguyễn Đức Minh, Giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5 tại The Garden Mall cho biết: "Nhân lực phục vụ tại bệnh viện sẽ là các y bác sĩ chủ yếu đến từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, ngoài ra còn có sự hỗ trợ chi viện đến từ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư lệnh thành phố".

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố - Ảnh 4.

Ths.BS.CKII Nguyễn Đức Minh - Giám đốc BV Răng Hàm Mặt TP.HCM, Giám đốc bệnh viện dã chiến số 5

Bên cạnh các thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 triệu chứng nhẹ, bệnh viện cũng trang bị thêm máy thở, oxy lưu động và 2 xe cứu thương túc trực tại bệnh viện 24/24.

Các phòng bệnh được bố trí ở khu vực tầng 2 - 3 của trung tâm thương mại với không gian thoáng khí, sáng sủa.

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố - Ảnh 5.

Các căn hộ mẫu tạm thời sử dụng làm nơi nghỉ ngơi và làm việc cho đội ngũ y bác sĩ.

Nhà tài trợ của dự án gồm tập đoàn Đầu tư An Đông - đơn vị tài trợ mặt bằng - và tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, cơ sở vật chất và trang thiết bị vật tư y tế.

Đại diện nhà tài trợ, bà Trương Huệ Vân – Tổng Giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cho biết: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến từng cá nhân đóng góp trong dự án bệnh viện thu dung số 5, bệnh viện dã chiến đầu tiên được bàn giao cho thành phố trong số 3 dự án bệnh viện dã chiến mà tập đoàn chúng tôi đang triển khai. Mỗi cá nhân đều đang quên mình để thể hiện lòng yêu nước theo cách riêng của họ.

Chúng tôi một lòng tin tưởng nhau, sát cánh để cùng đối diện với áp lực khổng lồ để có thể thực hiện đúng cam kết bàn giao công trình trong 10 ngày đồng thời đảm bảo an toàn cao nhất cho tất cả anh em ở công trình. Khi khó thì luôn có Nhà nước hỗ trợ, chúng tôi vô cùng cảm kích", bà Trương Huệ Vân chia sẻ.

Bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung số 5 tại The Garden Mall cho thành phố - Ảnh 6.

Các công nhân, kỹ sư, lao công… đều tự hào khi được đóng góp công sức cho dự án và dành những lời động viên gửi tới đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch.

Theo ông Trần Thế Nhân - Phó Tổng giám đốc công ty CP Tư vấn và Thiết kế thi công Colombo - đơn vị thi công bệnh viện dã chiến Thuận Kiều, trung tâm thương mại The Garden Mall có rất nhiều lợi thế trong việc cải tạo thành bệnh viện dã chiến như: có 3 tầng thương mại trong không gian mở, thông thoáng không phụ thuộc vào hệ thống máy lạnh trung tâm; các hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió, xử lý nước thải sẵn có, rất nhanh để chuyển đổi để sử dụng cho bệnh viện dã chiến.

"Về khó khăn thì chúng tôi đánh giá rằng việc chuyển đổi công năng cần thời gian, công sức và rất nhiều sự hy sinh từ phía chủ đầu tư để có thể đáp ứng được các nhu cầu về mặt y tế. Dưới góc nhìn của đơn vị thiết kế và thi công, tôi thấy chủ đầu tư đã phải yêu cầu nhà thầu tháo dỡ và đập bỏ rất nhiều tài sản hiện hữu của khu trung tâm thương mại để bàn giao mặt bằng cải tạo thành bệnh viện. Đây thật sự là một đóng góp to lớn để giải quyết nhu cầu y tế cấp bách cho mục tiêu chống dịch". Ông Nhân cho biết thêm.

"Chân thành cám ơn tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tập đoàn Đầu tư An Đông đã tạo mọi điều kiện, hỗ trợ rất nhiều cho ngành y tế và UBND TP khi quyết định ủng hộ cơ sở kinh doanh của mình để thiết lập một cơ sở điều trị các bệnh nhân COVID-19. Tôi thật sự trân trọng những nỗ lực hết sức của đơn vị tài trợ để cố gắng đáp ứng các yêu cầu của Sở Y tế đề ra. Tôi mong rằng bệnh viện dã chiến tại The Garden Mall sẽ hoạt động thuận lợi và đội ngũ y bác sĩ có thể điều trị tốt nhất cho bệnh nhân giúp mọi người sớm trở về với cuộc sống bình yên ".

Ths.BS.CKII Nguyễn Đức Minh - Giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM , Giám đốc bệnh viện dã chiến số 5 tại The Garden Mall

Khi doanh nghiệp đồng lòng Khi doanh nghiệp đồng lòng

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa ủng hộ thêm 20 tỉ đồng hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ làm công tác lấy mẫu xét nghiệm và các lực lượng truy vết phòng chống dịch bệnh tại cơ sở.

HOÀNG THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên