Tag: bạn đọc hỏi bạn đọc trả lời

Cứ phạt con, nhưng đừng đánh con khi cha mẹ đang nóng giận

TTO - Trong hàng trăm ý kiến tranh luận về đòn roi, rất nhiều sự đồng tình nên phạt đòn khi con quá vô kỷ luật. Nhưng cũng nhiều phân tích rằng dạy con không có công thức chung, hãy chọn cách riêng. Nếu đánh con, đừng đánh chỉ để hả "cục tức".

Ai nói Mỹ dạy con không roi vọt?

TTO - “Thương cho roi cho vọt” đã lỗi thời hay vẫn còn giữ nguyên giá trị tại Việt Nam? Riêng tại Mỹ, theo thăm dò năm 2013 của hãng nghiên cứu thị trường Harris Interactive, 80% cho rằng cần roi vọt để dạy dỗ con cái.

Thương cho roi cho vọt là ngụy biện?

TTO - Trong khi hàng trăm ý kiến bạn đọc cho biết mình từng bị đòn mà vẫn trưởng thành tốt, và dạy trẻ nên có lúc dùng đòn roi, thì "trường phái không đòn roi" cũng cất lên tiếng nói của mình. Rất nhiều câu hỏi "thời trung cổ hay sao mà còn đánh trẻ?"

Nhờ đòn roi, trẻ ngày trước ngoan hơn bây giờ?

TTO - "Thế hệ tuổi thơ của tôi hơn 40 năm về trước rất 'quen' với đòn roi từ cha mẹ, thầy cô… Và hiệu quả của nó là điều không thể phủ nhận: thế hệ tuổi thơ chúng tôi ngày trước ngoan hơn ngày nay nhiều".

​Dạy con không đòn roi, hiệu quả không?

TTO - Con trai tôi năm nay 4 tuổi, khá ương bướng nên vợ chồng tôi thỉnh thoảng có đánh đòn cháu, có lần đánh rất mạnh để lại lằn roi trên mông.

Dùng xăng E5 thế nào cho đúng?

TTO - * Tôi đọc báo thấy nói dùng xăng E5 giúp tăng hiệu suất động cơ và giảm lượng khí thải nên muốn chuyển sang dùng loại xăng này. Ngày 9-5, khi bình xăng sắp cạn, tôi đã đổ 2,5 lít xăng E5.

Lương cao nhưng sếp khắt khe, tiếp tục làm hay nghỉ?

TTO - * Tôi làm thư ký giám đốc được 3 năm, đầu năm nay chuyển sang công ty mới với mức lương cao hơn và có nhiều cơ hội đi công tác nước ngoài.

​Tại sao người ta thích xả rác ngoài đường?

TTO - Hôm nay nhân TTO đăng bài về chuyện xả rác ngoài đường, tôi xin có câu hỏi thiệt tình như sau: Tại sao người ta thích xả rác ngoài đường?