30/08/2022 12:52 GMT+7

Bạn đọc hiến kế để quận 1 sớm được như Singapore

TR.D tổng hợp
TR.D tổng hợp

TTO - Liên quan đến mục tiêu đưa quận 1 (TP.HCM) sớm được như Singapore của Việt Nam như mong muốn của người đứng đầu chính quyền TP Phan Văn Mãi, bạn đọc Tuổi Trẻ đã gởi hàng trăm ý kiến đóng góp, trong đó có những hiến kế thiết thực.

Bạn đọc hiến kế để quận 1 sớm được như Singapore - Ảnh 1.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh được quận 1 sử dụng nhiều năm nay để phục vụ công tác quản lý, điều hành, phát triển đô thị - Ảnh: ĐAN THUẦN

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tại buổi làm việc với UBND quận 1 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 7 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo quận 1 xây dựng đề án quản lý khu trung tâm với gợi mở học tập Singapore trong xử phạt xả rác, hút thuốc, đỗ xe và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

"Rất đồng tình với ý tưởng sớm đưa quận 1 như Singapore thu nhỏ của Việt Nam. Singapore có màn trình diễn nhạc nước pháo hoa ngay bờ sông rất ấn tượng cũng giống bến Bạch Đằng của mình. Tuy nhiên cảnh quan của quận 1 mình còn đẹp hơn".

Ý kiến bạn đọc Sang

"Nếu đã quyết tâm thay đổi quận 1 như Singapore thì phải bắt đầu mọi thứ cốt lõi như họ từ trong suy nghĩ đến hành động, tránh tình trạng chỉ làm bề nổi, còn "tảng băng chìm" cốt lõi thì bỏ qua" - bạn đọc nickname CTS góp ý.

Theo bạn đọc này, mặt đường giao thông đô thị hiện nay rất kém, đâu đâu cũng thấy các nắp công trình tạo thành "bẫy" phương tiện tham gia giao thông, luôn bị thấp hơn mặt đường, rất dễ gây tai nạn, làm giảm tốc độ lưu thông, vỉa hè thì bị lấn chiếm... Do đó cần trả lại lề đường cho người đi bộ.

Từ tình hình thực tế, cách đây vài năm quận 1 đã thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh để phục vụ công tác quản lý, điều hành, phát triển đô thị, vì vậy việc đẩy mạnh ứng dụng này để quản lý đô thị là không phải không làm được. 

Vấn đề còn lại để quận 1 hướng đến và theo kịp Singapore vẫn là xây dựng được ý thức, thay đổi những thói quen xấu của người dân. Muốn có một trung tâm văn mình ở đó phải có những con người văn minh.

Giới thiệu mình là người Nhật - công dân đến từ quốc gia phát triển bậc nhất thế giới, bạn đọc nickname CRF450 viết: "Tôi là người Nhật. Tôi nghĩ việc đầu tiên là quận 1 cấm hút thuốc trên đường phố và lắp đặt nhiều thùng rác hơn ở các thị trấn để thay đổi cách nghĩ của mọi người về rác thải. Không còn cách nào khác là Chính phủ phải đi đầu trong việc giáo dục người dân thay đổi thói quen xấu của họ".

Từ quan sát bản thân và tình hình thực tế trên địa bàn quận 1, bạn đọc Liêm nhìn nhận rằng thực tế việc dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, vứt rác, đổ chất thải, tiểu tiện bừa bãi... là không khó. 

Nhưng cũng theo bạn đọc Liêm, để làm được cũng không phải chuyện dễ vì một phần do ý thức chấp hành của người dân chưa tốt, một phần do TP.HCM còn thiếu rất nhiều hạ tầng như nhà vệ sinh công cộng, nhiều tuyến phố do quy hoạch cũ không có vỉa hè dành cho người đi bộ, thiếu kiên quyết trong xử phạt vi phạm.

Chỉ ra một vài cái khó của quận 1, bạn đọc Lê Hoài Nam viết: "Về quy hoạch ta không thể làm như Singapore được, họ có quy hoạch rõ ràng từ trước. Tôi đã quan sát từ cống thoát nước, vỉa hè, nơi công cộng họ rất sạch vì ai vi phạm họ xử phạt nặng nên người dân họ tự ý thức với chính bản thân".

Để học tập Singapore, theo bạn đọc Lê Hoài Nam, TP.HCM nên xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng không đúng nơi quy định, xả rác, tiểu tiện bừa bãi ngoài đường, vượt đèn đỏ, uống bia rượu quá nồng độ cho phép, quy hoạch bán hàng, cấm chó chạy lung tung ngoài đường... 

Về trách nhiệm, bạn đọc này đề xuất: "Lãnh đạo phường nào để người dân vi phạm nhiều thì bị xử lý. Chỉ có vậy, và làm hằng ngày mới hy vọng dần dần người dân sẽ có ý thức nơi công cộng".

Với suy nghĩ phải áp dụng thật mạnh mới xây dựng ý thức, bạn đọc Thắng Vũ viết: "Luật pháp Singapore nghiêm minh nên phát triển nhanh, đặc biệt là vệ sinh công cộng. Cứ xả rác là phạt đánh bằng roi tại nơi công cộng để làm gương, dù đó là mông của người nước ngoài, mông nhà giàu hay dân nghèo... đều phạt như nhau, không có tình trạng quen biết cả nể gì hết".

Và cũng theo bạn đọc này, với tâm lý ai cũng sợ vì mắc cỡ, sợ nhục lắm khi bị phạt bằng hình thức này nên chấp hành rất tốt. Nói đâu xa, khách du lịch Việt Nam qua Sing đâu dám xả rác vì sợ bị phạt roi, nhưng khi vừa về sân bay ta thôi là ôi trời, xả tứ tung khỏi nói.

Không chỉ dừng lại ở những chính sách vĩ mô, một số bạn đọc còn chỉ ra những việc cần làm ngay để quận 1 đẹp, sạch hơn trong mắt bạn bè quốc tế và du khách.

Về ý này, bạn đọc Phong viết: "Đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 đoạn đối diện Trường Kỹ thuật Cao Thắng vỉa hè nhếch nhác như khu ổ chuột. Rất mong quận chỉnh trang lại trong vài tháng tới".

"Đường phố Nguyễn Huệ văn minh như vậy, bến Bạch Đằng đẹp vậy, tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo uy nghiêm, hùng vĩ như vậy, cầu Thủ Thiêm 2 mới xây rực rỡ như vậy, mà xung quanh đó, xen lẫn trong đó vẫn còn xe bán hàng rong, xe thô sơ, dòng người dừng đậu xe dưới lòng đường, trên cầu để dạo chơi, check-in ảnh hưởng đến hình ảnh và trật tự giao thông của thành phố" - bạn đọc Tuấn bổ sung.

Về giải pháp dung hòa giữa việc buôn bán hàng rong và vẫn giữ được lòng lề đường thông thoáng, bạn đọc Hoàng hiến kế: "TP không nên dẹp bán hàng rong, vỉa hè nếu các cửa hàng không lấn chiếm vỉa hè, chỉ trưng bày hàng hóa kinh doanh trong nhà của mình".

"Theo tôi, hè phố được lát gạch sạch sẽ, làm bồn hoa để người đi bộ rảo bước. Thỉnh thoảng đây đó, tại các vị trí thích hợp, bố trí một số điểm bán hàng rong có kiểm soát. Chắc quận 1 sẽ đẹp hơn, hấp dẫn hơn, không cần phải theo hình mẫu Singapore hay nước nào. Hiện nay việc quản lý lấn chiếm vỉa hè không được chú ý, vỉa hè lộn xộn, nhếch nhác" - bạn đọc Hoàng viết.

Cụ thể hơn, một bạn đọc bổ sung: "Nên làm các ki ốt nhỏ dọc hai bên phố đi bộ, cho các người bán hàng rong đăng ký rồi cho những người đăng ký thay phiên nhau bán một tuần ở các ki ốt. Phải đăng ký theo tuần, không nên chia theo ngày để tránh tình trạng nếu chia ngày ra bán thì có ngày bán được, có ngày bán đắt như thứ bảy, chủ nhật".

Chuyện dọn dẹp vệ sinh cũng được bạn đọc này đề cập cụ thể: "Phân vùng dọn vệ sinh cho các ki ốt này, lúc nào cũng phải sạch sẽ, nếu không sẽ lấy ki ốt không cho thuê nữa. Thậm chí, các khu đất trống dự án, gầm cầu vượt cũng có thể cho thuê được, lúc đó chỗ nào cũng sạch sẽ vệ sinh".

Liên quan đến việc dọn dẹp vệ sinh để quận 1 nói riêng và TP.HCM sạch đẹp, có một góp ý của bạn đọc Đỗ Thị Linh giới thiệu mình là công nhân vệ sinh cũng rất đáng quan tâm. 

Chị này viết: "Chỉ cần tăng lương cho công nhân vệ sinh môi trường đô thị làm việc tại quận 1 bằng 50% lương công nhân vệ sinh của Singapore, tôi đảm bảo quận 1 sẽ còn sạch hơn Singapore".

'Tôi vui khi chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ với người buôn gánh bán bưng'

TTO - Tại buổi làm việc với UBND quận 1, những phát biểu của ông Phan Văn Mãi thu hút được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Dân không chỉ lắng nghe mà còn có nhiều ý kiến đóng góp muốn gởi đến người đứng đầu chính quyền TP.HCM.

TR.D tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên