
Thảo cầm viên Sài Gòn đông nghẹt người dân, du khách đến vui chơi - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Báo cáo tài chính quý 3-2025 của Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn vừa công bố cho thấy kết quả kinh doanh khá tích cực.
Trong đó, nguồn thu chủ yếu là vé vào cổng đạt hơn 513.000 vé, tương ứng mức doanh thu hơn 26,56 tỉ đồng.
Ngoài bán vé, Thảo cầm viên còn có nguồn thu tương đối lớn từ kinh doanh với mức hơn 14 tỉ đồng trong quý 3.
Theo đó, doanh thu kinh doanh đến từ việc bán nước giải khát - ẩm thực, trò chơi, vé xe ô tô, xe lửa và xe điện, bán hàng lưu niệm...
Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Thảo cầm viên Sài Gòn ghi nhận tổng doanh thu gần 122 tỉ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.
Trong đó, số lượng vé vào cổng bán được 1,5 triệu lượt, mang về gần 78 tỉ đồng doanh thu (chưa bao gồm thuế). Doanh thu bán nước giải khát, ẩm thực cũng đóng góp hơn 20,5 tỉ đồng. Còn lại là khoản thu từ các dịch vụ khác.
Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 35 tỉ đồng, cùng với hơn 3,3 tỉ đồng doanh thu tài chính.
Báo cáo tài chính cũng cho thấy Thảo cầm viên không sử dụng đòn bẩy tài chính, nên không phát sinh chi phí lãi vay.
Doanh nghiệp này cũng không ghi nhận chi phí bán hàng. Chi phí chủ yếu tập trung vào quản lý doanh nghiệp, với khoảng 28,8 tỉ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ.
Kết quả, công ty ghi nhận lãi sau thuế hơn 4,8 tỉ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Thảo cầm viên đạt gần 901 tỉ đồng, phần lớn là chi phí xây dựng dở dang.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn nắm giữ hơn 82 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, trong khi nợ phải trả chỉ khoảng 30 tỉ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả người lao động và nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Thảo cầm viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864 (đến nay đã tròn 160 tuổi). Đây là 1 trong 8 vườn thú cổ nhất trên thế giới.
Tính đến năm 2024, Thảo cầm viên Sài Gòn nuôi dưỡng hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm, như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.
Hồi cuối năm ngoái, thông tin Thảo cầm viên Sài Gòn 160 tuổi có nguy cơ ngừng hoạt động vì nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuê đất khiến nhiều người dân lo lắng.
Đến tháng 4 năm nay, UBND TP.HCM có quyết định điều chỉnh từ cho thuê sang giao đất cho Thảo cầm viên, qua đó giúp đơn vị này "thoát" nợ thuê đất gần 800 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận