
Đây là lối đi chung của 17 hộ, với hơn 100 nhân khẩu nhưng gần một năm nay, bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh chưa được đơn vị thi hành án thực hiện, khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 20-3, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, bà Đỗ Thị Trinh (ngụ phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) cho biết dù bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) đã có hiệu lực hơn một năm, yêu cầu trả lại phần đất để làm lối đi chung, nhưng đến nay việc thi hành án vẫn chậm trễ, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.
Theo nội dung bản án, ông Trần Văn Cường và bà Đỗ Thị Trinh được yêu cầu đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, tách phần diện tích 236,7m² đất, trong đó có 180,5m² thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 608511 cấp ngày 27-8-2012 (đã chỉnh lý biến động cho bà Cao Xiếu Ngó), để làm lối đi chung theo quy định pháp luật.
Bản án cũng buộc bà Cao Xiếu Ngó và ông Trương Chí Oanh (ngụ phường Vĩnh Thông) phải giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc điều chỉnh.
Trường hợp không tự nguyện chấp hành, ông Cường và bà Trinh có quyền yêu cầu cơ quan chức năng hoặc UBND huyện Hòn Đất (nay là phường Vĩnh Thông) thu hồi giấy chứng nhận, phục vụ việc điều chỉnh diện tích đất theo hiện trạng và quy định.
"Khu vực này có 17 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu sử dụng chung lối đi. Vào mùa mưa, tuyến đường thường xuyên ngập nước, lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt là học sinh đến trường. Nhiều người muốn đổ đất, đá để nâng cấp đường thì bị ngăn cản. Bản án đã có hiệu lực hơn một năm nhưng vẫn chưa được thi hành. Tôi đấu tranh không chỉ cho gia đình mà cho cả bà con trong khu vực, vì thấy các cháu đi học quá vất vả", bà Trinh nói.

Đường này nhỏ hẹp nên mỗi khi mưa bão là học sinh đi học gặp nhiều khó khăn vì hai bên là ao, đường nước - Ảnh: BỬU ĐẤU
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh An Giang - thừa nhận việc chậm thi hành án. Theo ông, nguyên nhân do quá trình sáp nhập tỉnh và trùng thời điểm xử lý nhiều vụ việc lớn nên chưa kịp triển khai.
Ông Vũ cho biết hiện cơ quan thi hành án đã hoàn tất các thủ tục và xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành. Đơn vị đang chờ lực lượng công an bố trí nhân sự để đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong kế hoạch, hiện chỉ còn chờ phía công an phê duyệt và phối hợp bảo vệ", ông Vũ nói, đồng thời cho biết thêm việc triển khai trước đó bị chậm do trùng thời điểm diễn ra các hoạt động liên quan đến bầu cử.
Sau khi các sự kiện này kết thúc, cơ quan thi hành án sẽ rà soát lại tiến độ và đẩy nhanh việc thực hiện trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận