Ông Huỳnh Minh Nhựt - giám đốc Công ty Môi trường - đô thị TP, đơn vị quản lý khu vực bãi chôn lấp rác tại khu liên hợp - cho biết quy trình chôn lấp rác được thực hiện rất kỹ càng. Tuy nhiên, trong thời gian từ 18g hôm trước đến 6g hôm sau, công nhân thực hiện quá trình chôn rác, xịt khử mùi và phủ bạt thì không tránh khỏi phát tán mùi. Công ty đã cố gắng khắc phục bằng việc phun xịt khử mùi, rửa xe chở rác. Theo ông Nhựt, một nguyên nhân khác dẫn đến mùi hôi bị phát tán là quy hoạch của khu liên hợp vẫn chưa hoàn thiện. Theo quy định, dân cư phải sống cách bãi rác 3km và trồng mảng cây xanh để cách ly quanh bãi rác. Tuy nhiên, do việc bồi thường mặt bằng những khu vực nằm trong dự án mới đạt 49% nên còn khá đông người dân sinh sống trong phạm vi trên và việc trồng cây xanh mới chỉ thực hiện một phần nhỏ.
Về việc ô nhiễm nguồn nước, ông Trần Kim Phát - giám đốc Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP - cho biết việc chống thấm, thu gom và xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Phước Hiệp được thực hiện chặt chẽ. Khu liên hợp cũng đã tiến hành kiểm tra các nơi có thể rò rỉ nước ô nhiễm nhưng không phát hiện. Theo ông Phát, bốn con kênh chảy qua khu liên hợp có nước từ nhiều nguồn đổ vào nên để xác định nguồn gây ô nhiễm cần phải có điều tra cụ thể. Hiện khu liên hợp đang tiến hành bồi thường mặt bằng và trồng mảng cây xanh cách ly còn thiếu theo đúng quy hoạch để giảm thiểu ô nhiễm.
* Ngày 17-7, ông Nguyễn Văn Phước, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, cho biết sở đã giao cho Ban quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải TP khảo sát để làm cơ sở đề xuất phương án xây dựng khu xử lý rác thải của TP tại huyện Thủ Thừa, Long An, theo yêu cầu của UBND TP. Theo đó đến cuối năm 2020, bãi rác tại Thủ Thừa có thể tiếp nhận rác để giảm dần lượng rác đưa vào bãi rác Đa Phước và Phước Hiệp. Quy mô khu xử lý rác này khoảng 1.760ha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận