20/12/2022 12:43 GMT+7

Bãi rác lớn nhất huyện Phú Riềng cháy gần 3 giờ liền

A LỘC
A LỘC

Ngày 20-12, lực lượng chức năng huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) cho hay vừa dập tắt đám cháy bãi rác tập trung lớn nhất huyện (rộng 18.000m2).

Bãi rác lớn nhất huyện Phú Riềng cháy gần 3 giờ liền - Ảnh 1.

Bãi rác rộng 18.000m2 bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: P.Y.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối 19-12, người dân địa phương phát hiện lửa bốc lên từ bãi rác tập trung ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Phước, huyện Phú Riềng đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, triển khai phương án ngăn lửa cháy lan sang vườn cao su bên cạnh.

Ông Lê Văn Chung, phó chủ tịch UBND huyện Phú Riềng, có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý đám cháy.

Bãi rác lớn nhất huyện Phú Riềng cháy gần 3 giờ liền - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy bãi rác - Ảnh: P.Y.

Bãi rác có nhiều vật liệu bắt lửa nên bùng phát ngày càng dữ dội, lan rộng ra hàng ngàn mét vuông, khói lửa bốc cao.

Đến rạng sáng 20-12, sau gần ba giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, đám cháy bãi rác thôn Phú Nguyên mới được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản ở các khu vực xung quanh bị hư hại.

Nguyên nhân vụ cháy bãi rác đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy bãi chứa lốp xe phế liệu Đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy bãi chứa lốp xe phế liệu

TTO - Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy bãi chứa lốp xe phế liệu ở quận 12 (TP.HCM) là do đốt rác không có người trông coi dẫn đến cháy lan.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên