
Trong thời đại bãi đỗ xe thông minh sử dụng nhận diện biển số và đa dạng phương thức thanh toán, thật khó tưởng tượng vẫn có một bãi xe giao toàn bộ việc thu phí cho… một chiếc hộp thư cũ - Ảnh: TVBS
Bãi đỗ xe thử lòng trung thực khách hàng
Trong thời đại các bãi đỗ xe ngày càng sử dụng camera nhận diện biển số, barie tự động và thanh toán điện tử, một bãi xe ở Đài Loan, Trung Quốc lại vận hành theo cách hoàn toàn khác: không nhân viên, không máy thu phí và cũng không có barie.
Tại đây, tài xế chỉ cần tự bỏ 20 Đài tệ (khoảng 16.000 đồng) vào một chiếc hộp thư cũ khi rời bãi nếu muốn đỗ xe cả ngày. Không có hệ thống kiểm soát nào xác nhận người dùng đã trả tiền hay chưa.
Mô hình này được gọi vui là “bãi đỗ xe trung thực”, bởi hoạt động gần như hoàn toàn dựa trên ý thức của tài xế.
Theo thông tin được chia sẻ, khu đất tại khu vực Nhị Thành, Giaoxi, trước đây được một cửa hàng bánh hành thuê để khách mua hàng có chỗ đỗ xe.
Sau đó, một đơn vị kinh doanh bãi đỗ xe tiếp quản khu đất với giá thuê cao hơn nhiều và chuyển sang mô hình thu phí thương mại.
Năm 2022, bãi xe không khác nhiều so với các bãi tư nhân khác, khi được trang bị barie tự động và máy thu phí. Mức phí tối đa khi đó là 100 Đài tệ/ngày.
Đến năm 2023, cách tính phí được điều chỉnh, chỉ còn 20 Đài tệ/lượt, dù các thiết bị tự động vẫn được duy trì.
Bước ngoặt xảy ra vào tháng 7-2025. Toàn bộ barie và máy móc được tháo bỏ. Thay vào đó, bãi xe chỉ còn một bảng thông báo yêu cầu khách “tự bỏ 20 Đài tệ” và một chiếc hộp thư cũ để nhận tiền.
Từ đó, nơi này chính thức chuyển sang mô hình không người trông coi.

Gửi xe cả ngày chỉ mất 20 Đài tệ, tương đương 16.000 đồng - Ảnh: TVBS
Chiếc hộp thư thay cho máy thu phí
Việc loại bỏ toàn bộ thiết bị giúp đơn vị vận hành tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư, điện năng và bảo trì. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra vấn đề về nguy cơ thất thoát doanh thu.
Bãi xe không có thiết bị khóa bánh, camera hay hệ thống kiểm soát để ngăn khách rời đi mà không trả phí. Tiền được bỏ vào một chiếc hộp thư có khóa số đơn giản.
Đáng chú ý, chiếc hộp thư này từng bị kẻ trộm lấy tiền bên trong. Dù vậy, đơn vị vận hành không quay lại mô hình thu phí tự động mà vẫn duy trì cách làm dựa trên sự tự giác của khách hàng.
Điều này khiến bãi xe trở thành một trường hợp khá đặc biệt giữa thời đại thanh toán không tiền mặt và quản lý bãi đỗ xe bằng công nghệ.

Mô hình vận hành hoàn toàn dựa vào ý thức của tài xế này đã gây nhiều tranh luận trên mạng, thậm chí có người gọi đây là “quá có tâm” - Ảnh: TVBS
Cách thu phí đặc biệt này nhận được nhiều lời khen từ người dân. Không ít người cho rằng địa phương vẫn giữ được sự gần gũi, tình người, đồng thời gọi mô hình không cần giám sát này là “quá có tâm” và “rất thú vị”.
Trong bối cảnh giá cả ngày càng tăng, đây cũng được xem là một lựa chọn đỗ xe có chi phí hợp lý đối với du khách đến Nghi Lan.
Một khách đỗ xe nhận xét rằng việc có bỏ 20 Đài tệ vào hộp thư hay không gần như không ai biết, ngoài chính người lái xe. Vì vậy, khoản phí nhỏ này vô tình trở thành một phép thử về ý thức và sự trung thực của mỗi người.
Với mức phí chỉ 20 Đài tệ cho cả ngày, bãi xe đặc biệt này không chỉ gây chú ý vì giá rẻ mà còn bởi cách vận hành dựa trên một nguyên tắc đơn giản: không cần ai giám sát nếu mỗi người đều tự giác làm đúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận