
BS.CKII Đỗ Tiến Hải, Trưởng khoa vi phẫu - tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương TP.HCM, là bác sĩ duy nhất trên chuyến bay VN99 từ San Francisco, Hoa Kỳ đã cứu hành khách người Mỹ - Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Đó là BS.CKII Đỗ Tiến Hải - Trưởng khoa vi phẫu - tạo hình hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương TP.HCM, khi ông đang trên chuyến bay trở về Việt Nam sau chuyến trao đổi chuyên môn về lĩnh vực răng hàm mặt tại San Francisco, Hoa Kỳ.
Hành động của vị bác sĩ đã nhận được nhiều lời cảm kích, tán dương.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 12-8, bác sĩ Đỗ Tiến Hải kể lại sự việc xảy ra trên chuyến bay VN99 khởi hành lúc 22h50 (giờ địa phương) từ San Francisco về TP.HCM.
Sau khi cất cánh được hơn 1 giờ, trong lúc hành khách đang dùng bữa tối, hệ thống loa trên máy bay bất ngờ phát thông báo khẩn cần tìm kiếm bác sĩ để hỗ trợ một hành khách đang gặp vấn đề sức khỏe.
Dù ban đầu có chút do dự vì tự nhận thấy mình là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt có thể không tối ưu bằng các bác sĩ đa khoa, bác sĩ Hải vẫn quyết định tiến nhanh đến nơi hành khách này.
Đến lúc này, bác sĩ Hải mới nhận ra mình là bác sĩ duy nhất trên chuyến bay. Phối hợp với một điều dưỡng người Mỹ có mặt trên máy bay, bác sĩ Hải bình tĩnh tổ chức cấp cứu cho hành khách giữa lúc trong khoang vẫn khá hỗn loạn.
"Tôi chỉ nghĩ mình đến hỗ trợ hành khách cùng một bác sĩ nào đó, không nghĩ mình sẽ là bác sĩ duy nhất có thể giúp bệnh nhân lúc ấy", bác sĩ Hải kể lại.
Khi tiếp cận bệnh nhân, bác sĩ Hải nhận thấy người bệnh trong trạng thái hoảng loạn, nôn ói thức ăn kèm theo nhiều máu tươi.
Những biểu hiện này khiến bác sĩ Hải nghĩ nhiều đến tình trạng xuất huyết tiêu hóa.
Tuy nhiên nhờ thăm khám kỹ lưỡng, cùng việc bệnh nhân chỉ tay vào mũi và chia sẻ từ người bạn đi cùng, bác sĩ Hải xác định thực chất bệnh nhân bị chảy máu mũi trước do vỡ điểm mạch Kiesselbach (vị trí tập trung nhiều mao mạch và các nhánh động mạch nhỏ, dễ bị tổn thương).
Nguyên nhân liên quan đến sự thay đổi áp suất không khí khi máy bay đạt độ cao lớn. Máu từ mũi chảy xuống họng, bệnh nhân vô thức nuốt vào dạ dày, sau đó kích thích phản xạ nôn, khiến thức ăn trào ra kèm nhiều máu tươi.
Ngay sau đó bệnh nhân được xử trí bằng cách đè ép cửa mũi để cầm máu, kiểm tra mạch, huyết áp. Sau đó bác sĩ Hải tận dụng đá lạnh, khăn lạnh có trên chuyến bay để chườm, giúp làm co mạch máu vị trí tổn thương, cũng như trấn an, hướng dẫn bệnh nhân nghỉ ngơi.
Theo bác sĩ Hải, nếu hành khách không được chẩn đoán đúng và xử trí kịp thời, tình trạng chảy máu có thể tiếp tục diễn tiến. Trong điều kiện áp suất thay đổi khi máy bay đang ở độ cao lớn, nếu lượng máu chảy nhiều và kéo dài sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân.
Bác sĩ Hải cho biết thêm trước tình huống nguy cấp ban đầu, cơ trưởng và phi hành đoàn đã cân nhắc phương án quay đầu máy bay trở lại San Francisco để đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
"Cơ trưởng đã tính đến phương án quay đầu bay lại Mỹ. Tuy nhiên sau khi tôi thực hiện ấn ép cầm máu và chườm đá khoảng 15 - 20 phút, tình trạng bệnh nhân ổn định hoàn toàn. Cả tổ bay quyết định tiếp tục hành trình", bác sĩ Hải nói.
Chuyến bay sau đó đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 4h sáng 7-8. Sức khỏe của nam hành khách người Mỹ giữ mức ổn định trong suốt thời gian còn lại của chặng bay.
Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã gửi thư cảm ơn tới bác sĩ Đỗ Tiến Hải vì sự tử tế, chuyên nghiệp, sẵn sàng cứu giúp hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên hành trình bay.

Thư cảm ơn của phi hành đoàn trên chuyến bay Vietnam Airlines đến bác sĩ Đỗ Tiến Hải - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
BS.CKII Đỗ Tiến Hải là Trưởng khoa vi phẫu - tạo hình hàm mặt Bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương TP.HCM.
Trong năm 2024, khoa thực hiện hơn 100 ca vi phẫu nối mạch máu, thần kinh và vạt da xương mác; khoảng 500 ca phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt và 200 ca điều trị các di chứng chấn thương.
Bên cạnh đó khoa đã tham gia điều trị cho hơn 1.000 trẻ em mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng.
Ngày mai 13-8, khoa tiếp tục phối hợp tổ chức khám và phẫu thuật cho khoảng 150 trẻ mắc dị tật này, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận