
Sau khi xảy ra sự việc, phòng khám đã dừng hoạt động - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Hô biến máy trăm triệu thành hàng tỉ đồng
TAND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc kháng cáo của bị hại trong vụ án Nguyễn Văn Thắng (37 tuổi, bác sĩ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bị hại trong vụ án là bà Trần Thị Thái Hòa đã có đơn kháng cáo, yêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để làm rõ hành vi làm giả hồ sơ, gian dối trong thu chi, sổ sách và bệnh án; xác định rõ số tiền bị chiếm đoạt; trưng cầu giám định tài chính độc lập và xem xét vai trò đồng phạm của các cá nhân liên quan....
Trước đó, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thắng 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, tháng 7-2022 bà Trần Thị Thái Hòa và bà Trần Thị Thùy Dung góp vốn với Thắng để kinh doanh Phòng khám nha khoa Ruby tại 175 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng). Thắng nắm 40% cổ phần, hai người còn lại mỗi người 30%.
Lợi dụng vị trí chủ cơ sở và phụ trách mua sắm máy móc, Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Bị cáo yêu cầu nhân viên chỉnh sửa, nâng khống giá trị thiết bị trong hợp đồng, rồi gửi cho các cổ đông mà không ghi rõ nhãn hiệu, thông số.
Do không có chuyên môn, các cổ đông không ý kiến về máy móc và giá tiền. Thắng buộc họ góp vốn chi trả.
Theo yêu cầu, bà Hòa chuyển tiền vào tài khoản bà Dung, sau đó bà Dung tiếp tục chuyển cho Thắng. Số chênh lệch do nâng khống bị Thắng chiếm đoạt, tiêu xài.
Đầu tháng 7-2022, Thắng mua thiết bị của Công ty V. giá 636 triệu đồng nhưng lập hợp đồng hơn 3,2 tỉ đồng và nhờ giám đốc công ty ký khống với lý do nội bộ.
Sau đó Thắng ký tên, giao kế toán điều chỉnh thành thỏa thuận mua bán, nâng giá và bổ sung một số máy móc khác.
Ví dụ, máy phay nha khoa giá 390 triệu đồng bị nâng lên 2,2 tỉ; lò nung chậm từ 70 triệu lên 150 triệu; máy scaner từ 176 triệu lên 180 triệu.
Tổng cộng, Thắng đã chiếm đoạt của bà Hòa hơn 568 triệu đồng.

Máy phay nha khoa giá thực tế 390 triệu đồng bị nâng lên 2,2 tỉ đồng - Ảnh: CTV
Trong một vụ khác, Thắng mua máy của Công ty V.N. với hợp đồng hơn 1,2 tỉ đồng nhưng chỉ đạo nhân viên Phạm Thị Như Hoài chỉnh sửa lên hơn 2 tỉ đồng rồi gửi vào nhóm Zalo "cổ phần bác Hòa" để yêu cầu góp vốn, qua đó chiếm đoạt trên 230 triệu đồng.
Ngoài ra, khi thuê mặt bằng có sẵn 18 máy lạnh của chủ nhà, Thắng kê khống thêm 1 cái thành 19 máy với tổng giá trị hơn 180 triệu đồng, tiếp tục chiếm tiền của cổ đông.
Tổng cộng, Thắng chiếm đoạt của bà Hòa hơn 852 triệu đồng. Tuy nhiên tại phiên tòa và trên giấy biên nhận ngày 22-7-2025, bà Hòa xác nhận đã nhận đủ số tiền.
Phán quyết của tòa
Tòa sơ thẩm nhận định bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự nên cần xử lý nghiêm.
Về việc Thắng chỉ đạo bà Hoài chỉnh sửa giá trị hợp đồng và nội dung trả góp, cả hai không trực tiếp sửa mà nhờ tiệm photo.
Thắng dùng tài liệu này để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền. Đây là thủ đoạn lừa đảo nên không cấu thành tội làm hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Bà Hoài không hưởng lợi và chỉ làm theo chỉ đạo, nên không bị xem là đồng phạm.
Với vai trò chủ cơ sở, quản lý dòng tiền, Thắng là người mua và quyết định máy móc cho phòng khám Ruby. Bà Dung và bà Hòa không biết việc nâng khống giá trị thiết bị để chiếm đoạt tiền.
Trong vụ việc, bà Hòa đã gửi đơn tố cáo. Riêng bà Dung không tố cáo, không có yêu cầu gì, nên cơ quan điều tra và hội đồng xét xử không xem xét...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận