Tag: bác sĩ Google

Chơi game cũng có thể gây... ung thư

Sự kết hợp của bác sĩ Google và... mẹ đã khiến chơi game cũng dẫn tới ung thư!

Khi ''bác sĩ' Google chẩn trị...

Khó mà không tâm phục bụng “thiên kinh vạn quyển” của ngài biết tuốt Google.

Người Mỹ tìm gì trên Google về sức khỏe? Chữa nấc cụt!

TTO - 'Bác sĩ Google' đã trở nên quen thuộc với người dùng, bất chấp tranh cãi và nguy cơ dính phải thông tin sai lệch về sức khỏe. Nhưng hạ huyết áp và nấc cụt vẫn nằm trong số những thông tin người Mỹ quan tâm nhất.

Ăn thực dưỡng 49 ngày theo 'bác sĩ Google' và... cấp cứu

TTO - Gần 1 tuần sau ca cấp cứu cho bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn, viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia vẫn rất ấn tượng với bệnh nhân 61 tuổi ăn thực dưỡng 49 ngày theo hướng dẫn của...Internet.

Bác sĩ Nam Anh tư vấn: Những thói quen có hại nào cần loại bỏ?

TTO - Hạn chế rượu bia, ăn quá nhiều ban đêm, thường xuyên tập luyện và đừng vì 7 ngày Tết 10 ngày xuân mà không chăm lo cho sức khỏe là những điều bác sĩ khuyên để có một sức khỏe thực sự tốt.

“Bác sĩ Google”: hỏi phải đúng cách

TTCT - “Bị bệnh mà đi hỏi “bác sĩ Google” thì coi chừng mang họa!”. Đây là lời cảnh báo quen thuộc, nhưng thắc mắc về sức khỏe vẫn không là ngoại lệ của “cái gì không biết thì tra Google”...

Bác sĩ thật khuyên không nên tin 'bác sĩ Google'

TTO - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tin "bác sĩ Google" và dùng kháng sinh cho trẻ em là một trong những nguyên nhân dẫn đến kháng kháng sinh.

Cẩn thận với "bác sĩ" Google

TTCT - Cái chết nghiệt ngã của Wei Zexi - sinh viên mới 21 tuổi ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc - vì tìm thông tin y tế trên Internet cho một chứng ung thư hiếm gặp của cậu đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về những “bài tư vấn sức khỏe” trên mạng.

Nuôi con thời... Google

TTCT - LTS: Mục “Thế giới ảo & thực” kỳ này là nỗi băn khoăn của một độc giả về việc đặt niềm tin quá lớn vào... "bác sĩ Google”, cũng là một vấn đề mà không ít người dùng Internet cần lưu ý.

Vì tin "bác sĩ" Google

TT - Do quá tin vào công cụ tìm kiếm và tra cứu thông tin trên mạng (điển hình là Google), nhiều ông bố, bà mẹ đã chuốc lấy hoang mang, thậm chí để lỡ thời cơ chữa bệnh cho mình, cho con hoặc dùng sai thuốc.