31/03/2012 03:25 GMT+7

Bác sĩ bị tước giấy phép hành nghề vô thời hạn

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Liên quan vụ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (68 tuổi) đến khám, điều trị tại phòng mạch của bác sĩ Lê Quốc Việt (đường Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM) nhưng bị đuổi ra đường trong tình trạng sức khỏe nguy kịch vì hết tiền (Tuổi Trẻ đã phản ánh), thanh tra Sở Y tế TP cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ và phòng mạch này.

Theo đó, thanh tra sở kết luận ông Lê Quốc Việt đã hành nghề vượt quá khả năng chuyên môn, không đúng phạm vi được quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Ông Việt vừa kê đơn vừa bán thuốc ngoài cơ số thuốc cấp cứu theo quy định của cơ quan y tế.

Phòng mạch không thực hiện việc mở sổ sách thống kê theo dõi số lượng bệnh nhân, khách hàng được cung cấp dịch vụ kỹ thuật y tế hằng ngày, không lưu sổ kê đơn thuốc.

Với các hành vi đó, ông Việt bị phạt 9.650.000 đồng và bị tước quyền sử dụng vô thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Sở Y tế TP cấp ngày 13-7-2010.

Đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của ông Việt cho đến khi có đầy đủ giấy phép theo quy định.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên