29/01/2026 19:09 GMT+7

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai được cử đi học xong xin thôi việc ngay: 2 luồng ý kiến trái chiều

Liên quan vụ 'Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai được cử đi học để phục vụ tỉnh, học xong xin thôi việc ngay?', nhiều bạn đọc đã để lại ý kiến, bình luận việc này.

Gia Lai - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, nơi bác sĩ Nguyễn Xuân Trường đang công tác - Ảnh: TẤN LỰC

Với trường hợp của bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, bác sĩ nhãn khoa khoa đục thủy tinh thể - Glôcôm, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, nhiều ý kiến cho rằng việc tạo điều kiện học tập, đào tạo nhân tài là cần thiết, cần xem xét. 

Nhưng cũng có không ít ý kiến đề nghị làm đúng quy định, thực hiện đúng cam kết khi được cử đi học hoặc phải bồi hoàn chi phí đào tạo nếu nghỉ việc.

Cử đi học rồi xin nghỉ có làm thất thoát tiền nhà nước?

Cụ thể, bạn đọc Bùi Văn Yên cho rằng trường hợp này Nhà nước cần truy thu kinh phí đi học và lương đã trả suốt thời gian đi học theo diện cử đi học. Bởi việc được cử đi học xong rồi xin nghỉ có thể làm thoát tiền nhà nước.

Còn bạn đọc có tên "Xứ Dừa" thắc mắc thời gian làm việc của bác sĩ trên đã đủ cam kết hay chưa, và ngạc nhiên khi từ lúc được tuyển dụng tới nay gần chục năm mà bác sĩ này làm việc thực tế có hơn 3 năm. Đồng thời bạn đọc đặt câu hỏi về việc ký cam kết thời gian phục vụ không đủ mà nghỉ việc thì có vi phạm cam kết và chi phí Nhà nước bỏ ra hay không?

Một số bạn đọc nhận định có dấu hiệu ưu ái đối với bác sĩ này khi người cha của ông là Giám đốc bệnh viện

Bạn đọc có nickname cauvongxanh cho rằng cha làm Giám đốc bệnh viện, con là bác sĩ của bệnh viện được cử đi học liên tục trong khi thời gian phục vụ bệnh viện chưa đủ như đã cam kết. Đã vậy, khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền lại tự ý tiếp tục đi du học nước ngoài, cần được xử lý nghiêm khắc để không trở thành tiền lệ xấu.

Còn bạn đọc tên Tam viết rằng nếu không thực hiện cam kết công tác phục vụ địa phương, sau này hành nghề thì cơ quan chức năng không cấp phép, đến khi hết thời gian đã cam kết mới được xem xét cấp phép.

Bạn đọc NMH cho rằng Nhà nước bỏ tiền cử đi học để về làm việc nghĩa là Nhà nước mua dịch vụ có trả tiền trước, nay nếu không trả sản phẩm thì phải bồi hoàn tiền đào tạo.

Tạo điều kiện đi học, nhưng phải làm đúng cam kết

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến bình luận ủng hộ việc cho đi học nếu thực hiện đúng cam kết phục vụ địa phương.

Bạn đọc tên Bảy cho rằng nếu có điều kiện thuận lợi và cơ hội thì nên cho đi học, bởi chờ đến đủ thời gian làm việc cam kết thì cơ hội đã qua đi, sức học cũng không còn. Trường hợp học về mà không thực hiện đúng thời gian làm việc như trong cam kết thì nộp lại chi phí đào tạo như cam kết đã lập.

Còn theo bạn đọc tên Gia Bảo, việc tự ý xuất cảnh đi học của ông Trường là chưa đúng quy trình, nhưng nguyên nhân và bối cảnh cũng cần được xem xét đầy đủ. Một số bạn đọc nêu ý kiến là sau khi học xong, có cơ chế để người học gắn bó và phục vụ lâu dài cho địa phương.

Vụ bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai được cử đi học xong xin thôi việc ngay: Bạn đọc nêu ý kiến - Ảnh 2.Bác sĩ Bệnh viện Mắt Gia Lai xin thôi việc sau nhiều lần được cử đi học: Tỉnh tiếp tục cho đi học

Liên quan vụ "Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai được cử đi học để phục vụ tỉnh, học xong xin thôi việc ngay", lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết quan điểm của tỉnh là sẽ tiếp tục cho bác sĩ này đi học nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất