
Nhiều thôn ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) vẫn chìm trong nước lũ đặc quánh màu bùn đất - Ảnh: THÀNH CÔNG
Chiều 8-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết từ hôm nay đến 10-10, dự kiến trên sông Thương, trạm Phủ Lạng Thương duy trì khoảng 7,7m trong khi trạm Cầu Sơn khoảng 18,5m, đều trên báo động 3.
Tại sông Cầu, trạm Đáp Cầu dự kiến 7,1-7,3m, trong khi ở trạm Phúc Lộc Phương từ 9,3-9,5m, đều trên báo động 3.
Trong 2-3 ngày tới, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, trưa chiều trời nắng, chấm dứt mưa do ảnh hưởng của bão số 11.
Sở này cho hay các tuyến đê cấp 3 đến cấp 1 chưa có sự cố nguy hiểm, song một số nơi có nước tràn qua đê bối, đê bao (đê vòng ngoài).
Đến 17h chiều 8-10, tỉnh Bắc Ninh phải di dời hơn 10.000 hộ dân và đang tiếp tục hỗ trợ khoảng 1.800 hộ bị cô lập.
Hiện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an, nhân lực tại chỗ và phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhiều khu vực ở Bắc Ninh ngập sâu trong nước, nhất là các xã ven sông Cầu, người dân phải đi thuyền để tới chỗ làm - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều nhà cao tầng là nơi trú ngụ của người dân bị cô lập ở Bắc Ninh - Ảnh: THÀNH CÔNG
Ghi nhận chiều 8-10, nhiều thôn ở các xã phường ven sông Cầu vẫn bị cô lập, lên tới hàng trăm nhân khẩu.
Tại xã Hợp Thịnh, mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều khu vực trũng thấp ngập sâu, người dân không thể di chuyển, phải trú ở tầng hai các nhà cao tầng.
Đi theo thuyền ra khỏi nhà từ sáng nay, cô giáo Trương Thị Cúc, thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) cho biết hôm qua (7-10) cả nhà đã đưa đồ đạc lên cao nhưng vẫn lo lắng vì nước lũ đã tràn vào nhà. Do phải đón trẻ tới lớp, chị rời nhà với mấy bộ quần áo, đồ sinh hoạt cá nhân.
"Những ai phải đi làm thì cố gắng đi thuyền ra ngoài bờ. Nhiều người không đi được phải nghỉ làm ở nhà. Một hai hôm thì không sao, nhưng vài hôm nữa thì lương thực, nước uống sẽ hết dần. Chúng tôi mong có người mang thêm nhu yếu phẩm vì không biết bao giờ nước mới rút", chị Cúc bộc bạch.

Cô giáo Trương Thị Cúc nhờ một người dân mang giúp sạc dự phòng cho chồng đang ở trong vùng bị nước lũ cô lập ở Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Anh Đồng, thôn Đồng Đệ, xã Hợp Thịnh, cho biết trong thôn rất nhiều nhà ngập sâu, bản thân anh phải đi thuyền nhiều lượt để đưa thêm đồ ăn, nước uống cho gia đình, anh mong chính quyền quan tâm, hỗ trợ thêm bà con vẫn bám trụ lại các tầng trên trong thôn - Ảnh: A. ĐỒNG

Ông Nguyễn Như Hóa, Trưởng thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), cho biết sáng nay 8-10 khi phát hiện khu vực đê trũng xuống, lại nằm ở vị trí xung yếu nên huy động khoảng 300 người dân cùng cuốc, xẻng để đắp đất, gia cố đê, tránh nguy cơ tràn nước - Ảnh: HÀ QUÂN

Về lâu dài, thôn Ninh Tào (hơn 2.300 nhân khẩu) kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ gia cố đê vì có dấu hiệu ngấm nước ở quai đê. Hiện thôn còn 33 hộ ở ngoài đê, đang bị cô lập. "Chúng tôi mong các cấp quan tâm hỗ trợ thêm về nước uống, nhu yếu phẩm vì người dân bị cô lập trong nước rất khó di chuyển ra ngoài", ông Hóa cho hay - Ảnh: HÀ QUÂN

Trong khi đó, nhiều khu vực của phường Vân Hà (Bắc Ninh) đang bị cô lập trong nước lũ, không thể vào được. Bên cạnh các hộ bị ngập, anh Nguyễn Công Toàn, giám đốc một công ty sản xuất giấy, văn phòng phẩm, chia sẻ như "ngồi trên đống lửa" vì đơn hàng cận kề mà máy móc, nguyên vật liệu ngấm nước, một nhà xưởng mới thuê đang chìm trong nước lũ. Có 50 công nhân, anh vẫn trả khoảng 40% lương để duy trì nhân lực vì tìm người làm quen việc rất khó. "Tôi mong Nhà nước hỗ trợ thêm về vay vốn, giãn nợ ngân hàng để ổn định sản xuất. Nếu nước rút, công ty mất 2-3 tháng để vận hành trở lại như trước", anh Nguyễn Công Toàn cho hay - Ảnh: HÀ QUÂN

Nhiều người sống ở Bắc Ninh phải chèo thuyền đi làm và về nhà vào buổi tối - Ảnh: HÀ QUÂN
Trước đó ông Lê Xuân Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh, đã yêu cầu lực lượng công an, quân đội và các địa phương có vùng bị cô lập, nguy cơ sạt lở phải bố trí người, phương tiện để di dời và bảo đảm điều kiện thiết yếu cho người dân.
Sở Xây dựng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp. Điện lực tỉnh Bắc Ninh khắc phục sự cố mất điện tại các khu công nghiệp, địa bàn bị chia cắt, đảm bảo ổn định điện cho các trạm bơm tiêu úng, điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ông Lợi cũng lưu ý việc đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ người dân kịp thời…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận