25/03/2019 08:21 GMT+7

Bắc Bộ rét, Nam Bộ lại nắng nóng sau mưa trái mùa

Q.KHẢI - TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Q.KHẢI - TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

TTO - Trong khi miền Bắc tiếp tục rét thì miền Nam nắng nóng trở lại từ ngày 25-3. Trong tháng 4, một số tỉnh nhiệt độ cao 37-38 độ C, thậm chí trên 38 độ C.

Bắc Bộ rét, Nam Bộ lại nắng nóng sau mưa trái mùa - Ảnh 1.

Mưa trái mùa ở khu vực quận Tân Phú, TP.HCM trưa 24-3 - Ảnh: Q.KHẢI

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, dự báo từ 9-12h ngày 25-3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị ở tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là huyện Cam Lộ, Bến Hải, Hải Lăng. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Tại Nam Bộ ngày 24-3, tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành miền Đông - Tây Nam Bộ có mưa trái mùa với lượng mưa nhỏ nhưng khá bất ngờ. Ở TP.HCM, mưa xuất hiện giữa trưa khoảng 15 phút tại các khu vực quận 5, 7, 8, Tân Phú.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 25-3 xuất hiện nắng nóng trở lại.

Trong tháng 4 sẽ có một số đợt nắng nóng, khả năng có ngày tại một số tỉnh nhiệt độ cao 37-38 độ C, thậm chí trên 38 độ C.

Làm sao biết sắp có mưa trái mùa? Làm sao biết sắp có mưa trái mùa?

TTO - Sau nhiều ngày nắng nóng, ngày 20-3, tại một số tỉnh thành Nam Bộ đã có mưa như: Bến Cát (Bình Dương) mưa 70,4mm, Đức Hòa (Long An) mưa 1mm, Q.2 (TP.HCM) mưa 8mm.

Q.KHẢI - TT Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên