23/12/2022 15:41 GMT+7

Bà Trương Thị Mai: Khắc phục tình trạng cán bộ 2 năm lên 3 chức vụ

THẢO LÊ
THẢO LÊ

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, năm 2023 - 2024 sẽ có hệ thống văn bản quy định khép kín liên quan đến công tác cán bộ từ đánh giá đến bổ nhiệm, miễn nhiệm và sắp xếp sau kỷ luật để công tác cán bộ được chặt chẽ.

Bà Trương Thị Mai: Khắc phục tình trạng cán bộ 2 năm lên 3 chức vụ - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 23-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Phát biểu định hướng hoạt động ngành công tác xây dựng Đảng của TP trong thời gian tới, bà Trương Thị Mai - trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã biểu dương những kết quả nổi bật của TP.HCM trong thời gian qua. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng tán thành 9 nhiệm vụ giải pháp mà TP đưa ra thực hiện trong năm 2023.

Tại hội nghị, bà Mai đã nêu lại 10 nhóm nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. 

Trong đó, bà Mai cho biết Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ban Tổ chức Trung ương đang đề nghị Chính phủ khẩn trương thể chế hóa kết luận này.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị cũng sẽ sớm có kết luận mới để sắp xếp bộ máy. Tuy nhiên, việc sắp xếp chỉ là bước đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mới là vấn đề then chốt.

Bộ Chính trị cũng đã kết luận về vấn đề biên chế, đặt mục tiêu tiếp tục giảm 5% biên chế đến năm 2026. Hiện nay, tổng biên chế của TP đã được Ban Tổ chức Trung ương ký và giao lại Ban Thường vụ Thành ủy. Bà đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy TP đề ra kế hoạch biên chế cho từng năm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết năm 2023 bộ máy sẽ chuyển sang cơ chế khác. Biên chế sau năm 2026 bắt buộc phải gắn với vị trí việc làm và chính sách tiền lương.

"Làm việc ở vị trí nào thì lương hưởng gắn với vị trí đó. Đây là chuyển đổi quan trọng để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm động lực để đội ngũ này hoạt động hết công sức", bà Mai nói.

Bà Trương Thị Mai: Khắc phục tình trạng cán bộ 2 năm lên 3 chức vụ - Ảnh 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao đổi với Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Mai cũng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển cán bộ, không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ.

"Luân chuyển cán bộ từ chủ tịch tỉnh về thứ trưởng thì cũng đưa thứ trưởng về làm chủ tịch tỉnh, chứ không tăng thêm chức danh. Đủ chức danh điều hành công việc, không thêm chức danh", bà Mai nói.

Đồng thời, bà cũng cho rằng trung ương cũng có quy định quy hoạch cán bộ sau 3 tháng thì mới được bổ nhiệm và cán bộ được bổ nhiệm rồi phải sau 2 năm mới được bổ nhiệm vị trí tiếp theo. Việc này khắc phục tình trạng cán bộ 2 năm lên 3 chức vụ, gây phản cảm dư luận. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Thành ủy TP.HCM quan tâm quán triệt sâu sắc các chủ trương về công tác xây dựng đảng đến đội ngũ cán bộ. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp.

Sắp tới, Ban Tổ chức Trung ương cũng sẽ trình giao thêm cho người đứng đầu một số thẩm quyền, vẫn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đề nghị Thành ủy TP khuyến khích, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu. Khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong cán bộ vi phạm pháp luật.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, không chỉ tuyên truyền và vận động tạo sự đồng thuận. Làm sao đổi mới sát với thực tiễn của TP, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc của Đảng.

8f2768c608d2d08c89c3

Ông Huỳnh Cách Mạng - phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, ông Huỳnh Cách Mạng - phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM - cho biết năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy TP đã hoàn thành 100% nội dung, chuyên đề làm việc được Thành ủy giao phó.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tập trung tham mưu thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cho hệ thống chính trị TP, tiếp tục tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng. Tổ chức các đoàn khảo sát việc xây dựng tổ chức bộ máy ở phường xã có trên 1.000 đảng viên và các phường xã có trên 100.000 dân.

Sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính trực thuộc cấp tỉnh, giảm 46 phòng và tương đương, tăng 11 phòng thuộc chi cục và tương đương. Giảm 59 lãnh đạo cấp tỉnh cấp huyện, giảm 166 lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan cấp tỉnh cấp huyện. Giảm 14 lãnh đạo chi cục và tương đương, giảm 86 cấp phòng thuộc chi cục.

Trong năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm 307 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể TP năm 2022, có 174/572 thí sinh trúng tuyển công chức...

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Trọng tâm việc xây dựng Đảng là về đạo đức, phẩm chất Bí thư Nguyễn Văn Nên: Trọng tâm việc xây dựng Đảng là về đạo đức, phẩm chất

TTO - Sáng 12-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; việc thực hiện quy định 1374 của Ban thường vụ Thành ủy năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên