10/12/2022 17:17 GMT+7

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng trưởng đạt hai con số

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 10-12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với tốc độ tăng trưởng từ 8,1 - 8,5%. Còn năm 2022, tỉnh này đạt tốc độ tăng trưởng với hai con số: 10,97%.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng trưởng đạt hai con số - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh này ngày 10-12 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII đã bế mạc kỳ họp thứ 11 và ra nhiều nghị quyết quan trọng cho năm 2023 cũng như toàn khóa 2021-2026.

Theo đó, năm 2022, có 35/38 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh này đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý tăng trưởng GRDP đạt hai con số với 10,97%, tổng thu ngân sách đạt 109.000 tỉ đồng, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, chỉ còn 1,6% hộ nghèo theo chuẩn tỉnh…

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng trưởng đạt hai con số - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham quan mô hình cầu Phước An - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Đặng Minh Thông - phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết vì tình hình có nhiều khó khăn nên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 từ 8,1 - 8,5%. Đáng chú ý, trong năm 2023 tỉnh này sẽ tập trung nguồn lực, vốn để khởi công các công trình giao thông trọng điểm như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển 994, đường vành đai 4…

Ngoài ra, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ra nghị quyết điều chỉnh kế hoạch tài chính và đầu tư công trung hạn cho toàn khóa. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2021-2025 sẽ hơn 470.000 tỉ đồng, tăng hơn 55.000 tỉ đồng so với kế hoạch trước đó. 

Ngoài ra, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này sẽ tăng lên thành gần 76.000 tỉ đồng, trong đó chi 500 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 4 là 759 tỉ đồng.

Sắp xếp chỗ ăn, ở cho 300 công dân Sri Lanka tại Bà Rịa - Vũng Tàu Sắp xếp chỗ ăn, ở cho 300 công dân Sri Lanka tại Bà Rịa - Vũng Tàu

TTO - Ngày 9-11 là ngày đầu tiên của hơn 300 công dân Sri Lanka ở đất liền Việt Nam. Tinh thần của họ đã thoải mái, vui vẻ hơn. Việc ăn ở, sinh hoạt của họ được chính quyền sắp xếp đầy đủ, tươm tất.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên