10/05/2021 15:54 GMT+7

Bà Phan Thị Thắng cam kết đưa TP.HCM tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng cam kết dù được bầu làm đại biểu HĐND hay không, với trách nhiệm được giao, bà cũng đem hết sức góp phần tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Phan Thị Thắng cam kết đưa TP.HCM tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng - Ảnh 1.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh - Ảnh: THÁI AN

Ngày 10-5, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 17.

Các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử này gồm: bà Phan Thị Thắng - phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Vũ Ngọc Tuất - bí thư quận ủy, chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh; ông Nguyễn Đức Hiển - phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM; thượng tọa Thích Minh Thành (Nguyễn Văn Thưởng) - phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; và bà Nguyễn Thị Thanh - chuyên viên Phòng công tác HĐND, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Bà Phan Thị Thắng cam kết đưa TP.HCM tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng - Ảnh 2.

Ứng cử viên Phan Thị Thắng cam kết "góp phần tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển TP.HCM..." - Ảnh: THÁI AN

Trình bày 6 trọng tâm của chương trình hành động liên quan đến lĩnh vực được phân công là tài chính, ngân sách, thương mại, dịch vụ, ứng cử viên Phan Thị Thắng cam kết: “Dù được bầu làm đại biểu HĐND hay không, với trách nhiệm được giao, tôi vẫn nguyện luôn đem hết sức mình góp phần đưa TP.HCM tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng..., phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình". 

Ứng cử viên Vũ Ngọc Tuất cam kết quan tâm công tác cải cách hành chính; đề xuất các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chăm lo đời sống nhân dân...

Còn ứng cử viên Thích Minh Thành nêu chương trình hành động với 3 nhóm quan tâm về môi trường sống, những phận đời kém may mắn và mặt bằng đạo đức, văn hóa...

Trong khi đó, ứng viên Nguyễn Thị Thanh cam kết hướng tới bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bà Phan Thị Thắng cam kết đưa TP.HCM tăng quy mô ngân sách, thúc đẩy liên kết vùng - Ảnh 3.

Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển: "Chuyển tải và phản hồi nhanh kiến nghị của cử tri" - Ảnh: THÁI AN

Là một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm về mảng chính sách, pháp luật, có lợi thế về thông tin, ứng cử viên Nguyễn Đức Hiển khẳng định: "Nếu được làm đại biểu của người dân, tôi có điều kiện để chuyển tải nhanh và trực tiếp những góp ý, kiến nghị và đấu tranh tác động, theo dõi phản hồi các ý kiến, kiến nghị đó!".

Bày tỏ sự tin tưởng vào cam kết của các ứng cử viên, đa số cử tri mong muốn nếu các ứng viên trúng cử đại biểu HĐND sẽ nói lên tiếng nói của cử tri quận Bình Thạnh về những vấn đề nổi cộm như giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của TP, ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, kéo giảm tội phạm, xây dựng không gian văn hóa...

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tiếp xúc cử tri tại Củ Chi Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ tiếp xúc cử tri tại Củ Chi

TTO - Ngày 7-5, huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM thuộc đơn vị bầu cử số 27. Trong số người ứng cử tại đơn vị bầu cử này có bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP.HCM.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên