21/10/2021 18:29 GMT+7

Ba nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương mắc COVID-19

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Ba nhân viên y tế làm việc tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 mắc COVID-19.

Ba nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ba nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương mắc COVID-19 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 21-10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày Hà Nội ghi nhận 12 ca COVID-19, đã được cách ly.

Trong đó, có 8 ca liên quan đến các tỉnh có dịch, chùm ho sốt thứ phát ghi nhận 3 ca, chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức có 1 ca.

Đáng chú ý, có 3 ca nhiễm mới là nhân viên y tế làm việc tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Ngày 18-10 được xét nghiệm định kỳ có kết quả dương tính COVID-19.

Tính từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội có 4.137 ca COVID-19, trong đó có 1.606 ca cộng đồng, số ca bệnh đã cách ly 2.531 ca.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 21-10, Hà Nội đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm trên 3.000 người từ các tỉnh miền Nam trở về, đã có 32 trường hợp dương tính, trong đó về từ TP.HCM (23), Đồng Nai (5), Tây Ninh (1), Bình Dương (3).

Trong đó có 19 ca mắc dù đã tiêm đủ 2 mũi, 8 ca đã tiêm 1 mũi, 4 ca chưa tiêm và 1 trường hợp chưa đến tuổi tiêm chủng.

Tại sao học sinh Tại sao học sinh 'vùng xanh' ở Hà Nội chưa trở lại trường?

TTO - Ngày 19-10, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội bác bỏ thông tin về đề xuất học sinh đi học trở lại vào khoảng 25-10 và tiếp tục chờ UBND TP Hà Nội xem xét. Câu hỏi đặt ra là tại sao học sinh Hà Nội vẫn chưa được trở lại trường?

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên