22/05/2020 21:09 GMT+7

Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Không có míttinh tranh cử do dịch COVID-19, ba người con đầu của Tổng thống Trump đã ngấm ngầm mở đầu chiến dịch gây ảnh hưởng cho cha trên truyền thông và mạng xã hội.

Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử - Ảnh 1.

Donald Trump Jr lên mạng xã hội troll cựu phó tổng thống Joe Biden cuối tuần trước - Ảnh: AP

Donald Trump Jr (42 tuổi), Ivanka Trump (38 tuổi) và Eric Trump (36 tuổi) từng đi đầu vận động trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016.

Ba năm rưỡi sau, anh em nhà Trump đã xuất chiêu ủng hộ cha để lôi kéo một bộ phận cử tri ủng hộ cho cha tái đắc cử trong kỳ bầu cử tháng 11 tới.

Donald Trump Jr chơi khăm ông Joe Biden

Trong bài xã luận hôm 17-5, một nhà báo của đài CNN đánh giá Donald Trump Jr - trưởng nam của gia đình ông Trump, xứng đáng với danh hiệu "thánh troll".

Lý do là hôm trước đó, Donald Trump Jr đã đăng trên Instagram hai bức ảnh. Một ảnh của cựu phó tổng thống Joe Biden (đối thủ tranh cử của ông Trump) và một ảnh con cá sấu với dòng chữ "ấu dâm".

Sau khi phóng viên báo New York Times đề cập đến chuyện này trên Twitter, Donald Trump Jr đã viết câu bào chữa như sau: "1. Ba biểu tượng mặt cười tôi nêu trong phần bình luận đã đủ để bất cứ ai có ý thức bình thường đều hiểu rằng tôi đang giỡn; 2. Nếu báo chí không muốn người ta chế giễu hay pha trò xem Joe đáng sởn tóc gáy như thế nào, phải chăng ông ta nên ngưng chạm vào mà người khác không đồng ý và biết giữ tay mình lại?".

Kèm theo câu tweet là hình ảnh ông Joe Biden đang hôn trán trẻ em hoặc giữ vai các em.

Ông Joe Biden vừa mới bị một cộng sự cũ là bà Tara Reade cáo buộc ông tấn công tình dục trong thập niên 1990 chứ chưa từng bị lên án về hành vi không phù hợp với trẻ em. 

Vậy tại sao ông Biden lại bị tấn công vào lúc này?

Đài France Info (Pháp) phân tích là từ năm 2017, báo Newsweek đã nhận định ấu dâm là "nỗi ám ảnh" của báo chí ủng hộ phong trào alt-right (cổ súy cánh hữu khác thay thế cánh hữu truyền thống) vốn nhiệt tình ủng hộ ông Trump.

Đầu mùa bầu cử tổng thống năm 2016, thuyết âm mưu Pizzagate từng tung tin vịt bà Hillary Clinton cùng một số nhân vật cộm cán của Đảng Dân chủ dính líu đến đường dây ấu dâm núp bóng nhà hàng pizza Comet Ping Pong ở Washington.

Năm đó đối thủ của ông Trump là bà Clinton, còn năm nay là ông Joe Biden. Liệu có sự trùng hợp?

Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử - Ảnh 2.

Eric Trump xuất hiện trên kênh truyền hình Fox News tối 16-5 - Ảnh: FOX NEWS

Eric Trump và thuyết âm mưu về virus corona

Xuất hiện trên kênh truyền hình bảo thủ Fox News tối 16-5, Eric Trump - con trai thứ hai của vợ cả ông Trump - nhận xét: "Họ nghĩ rằng họ đang tước lấy vũ khí tốt nhất của Donald Trump là có thể lấp đầy sân vận động 50.000 chỗ trong mỗi cuộc míttinh. Bạn hãy xem nhé, họ cứ nói quá lố như thế đến ngày 3-11 đi. Và rồi đoán xem, sau ngày 3-11, virus corona sẽ biến mất một cách kỳ diệu và mọi người có thể mở cửa trở lại".

Họ ở đây nhằm ám chỉ Đảng Dân chủ.

Một cuộc điều tra của tạp chí The Atlantic về các diễn đàn theo thuyết âm mưu "QAnon" (thuyết âm mưu của các nhóm cực hữu Mỹ) đã khẳng định: "Hàng loạt ý tưởng xuất hiện trong cộng đồng QAnon khẳng định rằng virus corona không có thật mà do các thành viên chính phủ và giới tinh hoa chính trị điều hành thế giới trong bí mật tung ra, rằng cơn hốt hoảng về đại dịch chỉ là âm mưu làm tổn hại cơ hội tái đắc cử của ông Trump và rằng giới truyền thông vui mừng với nhiều người chết".

Báo New York Times ghi nhận thuyết âm mưu nói các đối thủ của ông Trump tạo ra virus corona để ngăn ông tái đắc cử đã lôi kéo rất nhiều người ủng hộ ông Trump.

Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử - Ảnh 3.

Các nhóm cực hữu ở Mỹ cho rằng dịch COVID-19 không có thật - Ảnh: SCREENGRAB

Ivanka Trump ngầm ủng hộ phong trào alt-right?

Tối 17-5, doanh nhân tỉ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX và Tesla, đưa lên Twitter một thông điệp bí ẩn: "Hãy uống viên thuốc màu đỏ".

Bà Ivanka Trump, con gái đầu của vợ cả ông Trump, bình luận với một từ ngắn gọn: "Đã uống".

"Uống viên thuốc màu đỏ" là câu nói rút ra từ phim Matrix. Trong phim, thủ lĩnh Morpheus đã yêu cầu nhân vật chính Neo lựa chọn giữa viên thuốc màu xanh (trở về cuộc sống ảo thường nhật) và viên thuốc màu đỏ (biết sự thật đằng sau cuộc sống).

"Uống viên thuốc màu đỏ" chính là khẩu hiệu nổi tiếng của phong trào alt-right ở Mỹ.

Câu trả lời ngắn gọn của bà Ivanka Trump phải chăng là lời ngấm ngầm kêu gọi phong trào alt-right ủng hộ ông Trump?

Báo Slate phân tích rằng tỉ phú Elon Musk và "nàng cố vấn" Ivanka Trump đều có chủ ý viết mơ hồ nên không rõ họ suy nghĩ thế nào. Tuy nhiên chắc chắn phong trào alt-right sẽ vui mừng với thái độ ủng hộ ngầm của một doanh nhân nổi tiếng (Elon Musk) và một người con tổng thống (Ivanka Trump).

Năm 2019, hai nhà xã hội học của Đại học Florida đã từng nghiên cứu về vai trò của phong trào alt-right trong quá trình bầu cử tổng thống Mỹ. 

Nghiên cứu có tiêu đề "Làm thế nào mà viên thuốc màu đỏ đã giúp Donald Trump đắc cử?".

Đài France Info (Pháp) nhận xét: Trong khi đại dịch COVID-19 đã đóng khung chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ trong không gian kỹ thuật số, gia đình ông Trump có thể sẽ thủ lợi khi tìm kiếm sự giúp đỡ của đội quân alt-right.

Ba người con ông Trump xuất chiêu ủng hộ cha tái đắc cử - Ảnh 4.

Eric Trump, Donald Trump Jr và Ivanka Trump (từ trái sang) đi đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016 - Ảnh: AFP

Con rể ông Trump lấp lửng về khả năng lùi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ Con rể ông Trump lấp lửng về khả năng lùi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

TTO - Ngày 13-5, Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, ông Jared Kushner cho biết không chắc liệu bầu cử Tổng thống Mỹ có diễn ra đúng kế hoạch hay không, do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên