07/09/2016 08:10 GMT+7

Ba lần mang thai ngoài tử cung

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Tình trạng này xảy ra với chị T.N.T.N. (23 tuổi, Cần Thơ).

Lần đầu chị N. bị thai ngoài tử cung vào năm 2013, lần thứ hai vào tháng 1-2016 và ngày 30-8 mới đây chị được Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ chuyển Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) với chẩn đoán thai ngoài tử cung, thai lưu 13 tuần nằm trong dây chằng rộng trái.

Theo bác sĩ CK2 Bùi Văn Hoàng - phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, ngày 21-8 chị N. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ vì nôn ói. Sau khi thăm khám, xét nghiệm, chụp MRI, chị được chẩn đoán thai ngoài tử cung đã chết lưu khoảng 13 tuần.

Ngày 22-8, chị N. được phẫu thuật nội soi thám sát nhưng việc phẫu thuật vào bụng rất khó, dính nhiều, khối thai nằm trong dây chằng rộng trái dính chặt thành bụng.

Vì vậy các bác sĩ của bệnh viện này quyết định không xử trí khối thai, đặt dẫn lưu, đóng bụng... sau đó cho chuyển viện về Bệnh viện Từ Dũ.

Ngày 1-9, tại Bệnh viện Từ Dũ, bệnh nhân được các bác sĩ phẫu thuật xẻ hố buồng trứng trái và thấy khối thai lưu bám chặt ở bó mạch chậu trái và tiến hành gỡ dính, bóc tách thai, dẫn lưu hố chậu trái...

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định và vừa được xuất viện.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên