18/02/2014 09:00 GMT+7

Ba đêm nhạc cổ điển đầu xuân

A.C.
A.C.

TT - Lúc 20g các ngày 18 và 19-2 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội sẽ vang lên ba tác phẩm đại diện ba thể loại sáng tác tiêu biểu của nhà soạn nhạc thiên tài người Áo W. A. Mozart.

Bốn đêm nhạc cổ điển Pháp3 đêm nhạc cổ điển tại TP.HCM và Hà Nội

Nhạc trưởng Nhật Bản Honna Tetsuji - người gắn liền với ba số đầu tiên của chùm nhạc Mozart - sẽ tiếp tục chỉ huy chương trình hòa nhạc số 4-2014 với sự tham gia của nghệ sĩ flute Nguyễn Ly Hương và Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia VN. Nhạc mục do chính vị chỉ huy lựa chọn, gồm Khúc mở màn của vở opera Đàn bà đều thế cả, Concerto cho flute số 2, cung son trưởng K. 313, và Bản giao hưởng số 36 “Linz” cung rê trưởng K. 425, khai thác gam màu nóng bỏng của nhạc kịch, hùng tráng của nhạc giao hưởng và trầm lắng từ concerto.

Vào 20g ngày 19-2 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ là chương trình Gala nhạc vũ kịch mừng xuân, tuyển chọn các trích đoạn opera, tiết mục hợp xướng, vở múa đương đại đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch VN thể hiện.

A.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên