
Các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con vùng lũ Phú Yên - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Chiều 23-11, Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tiếp nhận gần 12 tỉ đồng và nhiều phần quà nghĩa tình từ vạn tấm lòng của người dân cả nước hỗ trợ bà con vùng rốn lũ Phú Yên.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - xúc động cho biết những ngày qua bà liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi hỏi thăm.
Bà con cả nước chung tay với người Phú Yên trong mất mát do bão lũ, đó là tình cảm rất chân thành, tạo nên sức mạnh để chiến thắng khó khăn.
"Hết bão số 13 rồi đến lũ, giờ lại sắp thêm một cơn bão nữa có thể ảnh hưởng… Chỉ mong bà con được bình an. Với sự chung tay này, hy vọng mỗi gia đình sớm dựng lại mái nhà để tết năm nay được ấm cúng hơn sau trận lũ kinh hoàng", bà nói.

Bà Cao Thị Hòa An (trái) nhận quà của gia đình ông Hà Đăng do ông Nguyễn Thái Học trao giúp - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Chứng kiến tấm lòng của các tổ chức và cá nhân gửi về vùng lũ, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương - cho biết khi nghe quê hương chịu cảnh lũ dữ lòng ông quặn thắt. Đợt này, ông Học thay mặt nhiều nhà hảo tâm, đã trao những phần quà đặc biệt cho người dân Phú Yên (cũ).
Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng Hội đồng hương Phú Yên vận động Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Hội đồng hương Phú Yên, các ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank, Viettinbank và nhiều cá nhân, doanh nghiệp… cùng chung tay hỗ trợ đồng bào Phú Yên bị lũ lịch sử với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - nhận hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (do ông Nguyễn Thái Học trao giúp) - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Trong số này, Hội đồng hương Phú Yên trao số tiền hơn 328 triệu đồng cho bà con quê hương. Một trong số đó là từ đóng góp của ông Hà Đăng (95 tuổi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng) và ông Thái Phụng Nê (92 tuổi, nguyên Ủy viên trung ương Đảng), những người con đất Phú Yên, luôn dành tình cảm sâu nặng cho vùng đất này.
Ông Nguyễn Thái Học cho biết thêm, sáng cùng ngày, ông cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tiếp nhận khoản hỗ trợ 40 tỉ đồng từ Thành ủy TP Hải Phòng, kèm nhiều vật phẩm phục vụ phòng bệnh và khử trùng trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã trao 10 tỉ đồng gửi riêng cho Phú Yên, nâng tổng số hỗ trợ của thành phố cảng lên 52 tỉ đồng.

Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (thứ 4 từ trái sang), trao 40 tỉ đồng gửi tới bà con vùng lũ cho ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ông Học nhắc lại một mối gắn kết đặc biệt, trong thời chiến, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng và tỉnh Phú Yên cũ, là hai địa phương kết nghĩa. "Vì vậy khi Phú Yên hứng chịu thiên tai nặng nề, Hải Phòng lập tức hướng về nơi kết nghĩa của mình. Tình cảm ấy đã tồn tại hàng chục năm nay", ông nói.
Hải Phòng sẵn sàng cử 500 y, bác sĩ đến hỗ trợ Đắk Lắk
Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cho biết trong cuộc họp Mặt trận Tổ quốc thành phố vào ngày mai 24-11, thành phố sẽ tiếp tục phát động thêm một đợt vận động nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ.
Đoàn công tác của Hải Phòng đến Phú Yên không chỉ trao quà, mà còn trực tiếp nắm tình hình khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp hơn trong thời gian tới. Thành phố sẽ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk để bảo đảm các khoản hỗ trợ đến đúng nhu cầu, tránh trùng lặp và lãng phí trong bối cảnh nhiều nơi đang chịu thiệt hại nặng nề.
Thành phố Hải Phòng sẵn sàng chi viện 500 y, bác sĩ cho tỉnh Đắk Lắk xử lý các vấn đề về y tế sau ngập lụt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận