07/01/2021 17:20 GMT+7

'Bà con có về nước thì về đàng hoàng, về sớm để cách ly xong vẫn kịp ăn tết'

CHÍ QUỐC - THÁI LŨY
CHÍ QUỐC - THÁI LŨY

TTO - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu nói dịp tết nên bà con từ nước ngoài về Việt Nam ăn tết sẽ nhiều và ông khuyên 'nên về đàng hoàng, về sớm từ bây giờ để còn kịp cách ly 14 ngày'.

Bà con có về nước thì về đàng hoàng, về sớm để cách ly xong vẫn kịp ăn tết - Ảnh 1.

Ông Bùi Quốc Nam kêu gọi bà con về Việt Nam ăn tết thì phải về đàng hoàng, không trốn tránh cách ly vì sẽ rất nguy hiểm - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tại hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức chiều 7-1, ông Bùi Quốc Nam - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu - cho biết do dịp Tết Nguyên đán cận kề nên người dân sinh sống và làm việc ở một số nước lân cận Việt Nam sẽ về nước nhiều.

Vì vậy, ông Nam đề nghị lãnh đạo các địa phương và ngành công an, quân đội hỗ trợ ngành y tế nắm chắc tình hình. Theo đó, đến từng ấp nắm tình hình gia đình nào có người đi nước ngoài, có về ăn tết hay không, chừng nào về... 

"Bà con có về ăn tết thì về bây giờ để còn đủ cách ly 14 ngày và về thì về đàng hoàng, đừng trốn tránh, rất nguy hiểm", ông Nam khuyến cáo.

Cùng ngày, chủ  tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường có công văn yêu cầu thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt sẽ xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Trong chỉ đạo mới, Cần Thơ cũng yêu cầu hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội. Khi có các sự kiện tập trung đông người, phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu và hướng dẫn về phòng chống dịch của cơ quan y tế.

Ngoài các biện pháp trên, chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về phòng chống dịch tại đơn vị trong phạm vi quản lý của mình.

Lực lượng công an, quân đội tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo pháp luật tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, trường hợp tổ chức nhập cảnh trái phép; các cơ sở lưu trú, khách sạn tiếp nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; hoặc có hành vi chống đối, không chấp hành quy định phòng, chống dịch...

Trốn cách ly, gây họa cho đất nước Trốn cách ly, gây họa cho đất nước

TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh như vậy trước tình trạng nhập cảnh trái phép, tránh né cách ly đang trở thành mối đe dọa làm lây lan dịch ra cộng đồng.

CHÍ QUỐC - THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên