11/03/2020 10:46 GMT+7

Australia sẽ được quyền tiếp cận kho dự trữ xăng dầu khổng lồ của Mỹ

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Nguồn dự trữ nhiên liệu của Australia hiện duy trì ở mức 28 ngày, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ bắt buộc là 90 ngày theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Australia sẽ được quyền tiếp cận kho dự trữ xăng dầu khổng lồ của Mỹ - Ảnh 1.

Giàn khoan hoạt động tại giếng dầu của Tập đoàn Chevron ở Bakersfield, California, Mỹ. Ảnh: forbes.com

Australia sẽ ký một thỏa thuận hợp tác mới với Mỹ, theo đó nước này sẽ có được đảm bảo quyền tiếp cận kho dự trữ xăng dầu và dầu thô khổng lồ của Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Bộ trưởng Năng lượng Australia Angus Taylor cho biết ông sẽ tới Washington trong tuần này để tiến hành ký kết thỏa thuận nói trên, khẳng định rằng việc thúc đẩy nguồn cung nhiên liệu thông qua thỏa thuận sẽ giúp Australia gia tăng đáng kể nguồn dự trữ năng lượng và đa dạng nguồn cung ứng quốc tế.

Nguồn dự trữ nhiên liệu của Australia hiện duy trì ở mức 28 ngày, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ bắt buộc là 90 ngày theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Australia nhập khẩu tới 90% nhiên liệu sử dụng trong nước. Trong vài năm gần đây, tình hình căng thẳng tại Trung Đông, nơi cung cấp phần lớn nhiên liệu và khí đốt cho thế giới, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên nguồn dự trữ năng lượng của Australia luôn ở trong tình trạng thấp hơn yêu cầu.

Tháng 8/2019, Australia đã từng phải đàm phán một thỏa thuận với Mỹ để có quyền 'vay' một khối lượng dầu khổng lồ trong kho dự trữ của nền kinh tế lớn nhất thế giới và cam kết sẽ trả lại một lượng dầu tương ứng, với chất lượng cao hơn. Mặc dù vậy, dự trữ nhiên liệu của Australia vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Người đứng đầu ngành năng lượng Australia cũng cho biết sẽ mất từ 20 đến 40 ngày để các tàu chở dầu từ Mỹ cập cảng Australia.

Bên cạnh việc ký kết thỏa thuận với Chính phủ Mỹ, trong chuyến công tác sắp tới, ông Taylor dự kiến sẽ có buổi gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu ngành dầu khí ở bang Texas, trước khi đến thăm một trung tâm công nghệ năng lượng tái tạo ở Colorado, với mục đích tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác năng lượng mới giữa hai nước.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên