27/08/2019 10:14 GMT+7

Australia cấp 1.500 visa lao động kỳ nghỉ cho Việt Nam từ ngày 2/9

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Di trú Australia ra thông cáo báo chí cho biết số lượng công dân Việt Nam được phép sang Australia làm việc kết hợp du lịch theo thị thực lao động kỳ nghỉ sẽ tăng từ 200 lên 1.500 trường hợp từ ngày 2/9.

Australia cấp 1.500 visa lao động kỳ nghỉ cho Việt Nam từ ngày 2/9 - Ảnh 1.

Công dân Việt Nam lao động kỳ nghỉ tại nông trại ở Australia. Ảnh: orthqueenslandregister.com.au

Thông cáo nhấn mạnh các doanh nghiệp ở các vùng ngoại ô và nông thôn của Australia sẽ sớm được tiếp cận với nhiều nguồn lao động hơn, nhờ sự gia tăng hạn ngạch thị thực kỳ nghỉ lao động, hay còn gọi là thị thực 462 dành cho những người trẻ tuổi từ Việt Nam. Bộ trưởng Di trú Australia David Coleman cho biết số lượng đơn xin thị thực 462 của công dân Việt Nam đã tăng mạnh kể từ khi hai chính phủ ký kết thỏa thuận này vào năm 2017, với tổng cộng 200 thị thực được phân bổ trong hai năm qua.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmingham cho biết trong bối cảnh số lượng khách du lịch Việt Nam đến Australia tăng 10% trong năm 2018, sự gia tăng hạn ngạch thị thực này sẽ khuyến khích thêm nhiều công dân Việt Nam chọn Australia là điểm du lịch kết hợp làm việc.

Theo Thỏa thuận hiện nay giữa hai nước, công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến dưới 31, đã hoàn thành tối thiểu 2 năm đại học và có các kỹ năng tiếng Anh cơ bản sẽ được xem xét để cấp thị thực lao động kỳ nghỉ. Thị thực 462 cho phép công dân Việt Nam được phép lưu trú tối đa 12 tháng tại Australia kể từ ngày nhập cảnh và làm việc trong một số ngành nghề nhất định ở vùng nông thôn nước này.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên