28/12/2016 10:36 GMT+7

Audio 28-12: Lo ATM thiếu tiền vì… kẹt xe

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Lo ATM thiếu tiền vì… kẹt xe, thủ tướng đặt hàng giới khoa học, 10.000 bước chân thay đổi cuộc sống, xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, Nhật đĩnh đạc bắt tay Mỹ... tin giả... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày 

Cảnh báo bị thay đổi thông tin doanh nghiệp trên bản đồ Google Maps

Truy tìm chủ sở hữu 480 lượng vàng lậu ở An Giang; Nhiều nét mới ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng, thu giữ nhiều hung khí ; Rượt đuổi hơn 3km bắt tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Tiền Giang...

Câu hỏi của Thủ tướng

“Đồng chí đã vào trung tâm cai nghiện này chưa?”. Đó là câu hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với bà Nguyễn Hòa Hiệp, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi bà Hiệp báo cáo tình trạng cơ sở cai nghiện xuống cấp dẫn tới việc học viên phá trại. Một câu hỏi tưởng như dễ nhưng lại rất khó trả lời đối với nhiều vị lãnh đạo.

Đưa các học viên trở lại trung tâm - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lương tối thiểu sẽ đáp ứng mức sống tối thiểu?

Tại cuộc giao lưu trực tuyến do Tuổi Trẻ tổ chức ngày 27-12, ông Tống Văn Lai, phó vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Lao động - thương binh và xã hội, cho hay mức thưởng tết dương lịch và âm lịch năm nay cơ bản chỉ tương đương năm 2016. 

Chuyên gia Phạm Minh Huân (phải) và ông Tống Văn Lai (trái) trả lời câu hỏi của bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: VIỆT DŨNG

Nông dân xoay xở cứu hoa tết

Thời tiết cận tết bất thường đã khiến các nhà vườn “méo mặt” vì hoa màu bị thiệt hại. Nhưng trong hoàn cảnh không thuận lợi, nông dân vẫn xoay xở để đảm bảo phục vụ nhu cầu tết...

Nhà vườn ở TP.HCM kiểm tra việc tạo hình cho những chậu mai chuẩn bị bán tết - Ảnh: Công Trung

Lo ATM thiếu tiền vì… kẹt xe

Các ngân hàng nêu nhu cầu rút tiền tại các ATM dịp tết gấp đôi bình thường. Nhiều biện pháp được đưa ra nhưng vẫn có khả năng ATM hết tiền, có thể do… kẹt xe.

Người dân xếp hàng đợi rút tiền tại trạm ATM KCN Long Thành, Đồng Nai - Ảnh: T.T.D.

“Đô thị hóa” đường tránh đô thị

Đường tránh thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực giao thông cho thị xã Cai Lậy lại đang có nguy cơ bị “đô thị hóa” do nạn xây dựng trái phép.

Song song với những hạng mục cuối của tuyến tránh thị xã Cai Lậy (Tiền Giang), những dãy nhà, cửa hàng hai bên đường cũng đang dần hình thành - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Tránh tắc nghẽn: đổi cách làm hạ tầng

Tiếp tục bàn câu chuyện “Cao ốc tràn lan, giao thông tắc nghẽn” (Tuổi Trẻ ngày 27-12), KTS Nguyễn Ngọc Dũng, Hội Kiến trúc sư TP.HCM, cho rằng cần có cách làm căn cơ hơn để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông ở TP.HCM.

Người dân sống trên đường Chu Văn An, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho rằng các cao ốc, chung cư mọc lên nhưng đường quá nhỏ là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc và kẹt xe (ảnh chụp chiều 26-12) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lớp học một phần tư thế kỷ

Với các ngôi trường khác thời gian 25 năm không là gì, nhưng với lớp học tình thương dành cho những học trò nghèo ngay chốn đô thị này thì quả là một chặng đường dài mà cô giáo ấy theo đuổi.

Học trò và các cô giáo lớp học tình thương Phước Thiện - Ảnh: K.ANH

Kỳ 5: Hàng Việt ở Phnom Penh

Theo lời người gốc Việt ở Phnom Penh, cầm trong tay một món hàng “made in Vietnam” ở thủ đô xa lạ có tính gợi nhớ quê hương da diết. Hiểu điều đó, những tiểu thương gốc Việt đã không ngại phải đặt hàng, lấy hàng từ những nhà sản xuất ở VN để bán tại Phnom Penh.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tho bày bán chao trước quán cà phê của mình tại Phnom Penh - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Muốn bứt phá, phải đổi mới sáng tạo

Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS NGUYỄN VIỆT DŨNG - giám đốc Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) TP.HCM - đã nhấn mạnh điều trên và nói thêm: TP.HCM phải đặt mình trước đòi hỏi không thể mãi phát triển, tăng trưởng bằng con đường chủ yếu dựa vào vốn và lao động.

Cần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở các trường ĐH. Trong ảnh: đề tài máy lọc không khí trong nhà của nhóm sinh viên ĐH Việt Đức - ĐHQG TP.HCM tham gia triển lãm khởi nghiệp, hạng mục Social Innovation Camp 2016 - Ảnh: TƯỜNG HÂN

Thủ tướng đặt hàng giới khoa học

Không để trí tuệ và nền khoa học Việt Nam thua kém trên sân nhà, để có thể hội nhập vào chuỗi giá trị tri thức toàn cầu một cách chủ động với tinh thần phát huy cao độ lòng tự tôn dân tộc trong xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay, trò chuyện với các nhà khoa học tại hội nghị - Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ cung cấp

10.000 bước chân thay đổi cuộc sống

Tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với đội ngũ trí thức ngày 20-12 vừa qua, bác sĩ ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP, đưa đề xuất như trên, nhằm xây dựng một xã hội vận động, tăng cường sức khỏe cho cộng đồng.

Người dân đi bộ và chạy bộ trong công viên Gia Định, Q.Gò Vấp, TP.HCM chiều 27-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xập xình ca nhạc truyền hình

Không chỉ là những đêm nhạc hay các cuộc thi tìm kiếm giọng ca hay, ca nhạc truyền hình giờ là những cuộc tìm kiếm nhà sản xuất âm nhạc giỏi, DJ xuất sắc, tác giả trẻ tiềm năng hay những ca sĩ có tài sáng tác (singer/song writer)…

Bài hát hay nhất, Hoán chuyển bất ngờ, Khởi đầu ước mơ, Nhạc hội song ca đều là những sân chơi ca nhạc mới trên truyền hình, nhận được sự quan tâm của khán giả ngay những ngày đầu lên sóng - Ảnh: QUANG ĐỊNH, NVCC

Nhiều đương sự vắng mặt

Trong ngày khai mạc phiên tòa phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát 9.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) diễn ra ngày 27-12, rất nhiều đương sự là người có quyền và nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng xin xét xử vắng mặt. 

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa - Ảnh: Hoàng Điệp

Tai nạn máy bay: chủ yếu do con người

Các thống kê cho thấy số tai nạn máy bay do lỗi con người gây ra nhiều hơn cả nguyên nhân kỹ thuật. Vì sao vậy?

Thiết bị lặn ngầm được đưa đến cảng biển tại TP Sochi (Nga) ngày 26-12 chuẩn bị việc tìm kiếm thi thể và mảnh vỡ của chuyến bay bị nạn trên biển Đen - Ảnh: Reuters

Nhật đĩnh đạc bắt tay Mỹ

Đàm phán tranh chấp lãnh thổ với Nga, kết thân với Mỹ..., Nhật Bản đang có những bước đi mạnh mẽ góp phần xây dựng cấu trúc an ninh ổn định cho khu vực.

Thủ tướng Shinzo Abe (trái) cùng ông James Horton - giám đốc khu tưởng niệm quốc gia ở Thái Bình Dương của Mỹ - trong buổi tưởng niệm tại Honolulu, Hawaii ngày 26-12 - Ảnh: Reuters

 

 

 

 

M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên