04/09/2021 13:52 GMT+7

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’

HÀ THANH - NAM TRẦN
HÀ THANH - NAM TRẦN

TTO - Dù trong bối cảnh dịch COVID-19, Army Games 2021 tại Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc thi là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị, sự tin cậy, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 1.

Dự lễ bế mạc có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 4-9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 diễn ra lễ bế mạc cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa""Vùng tai nạn" trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế 2021 (Army Games) tại Việt Nam.

Dự lễ bế mạc có đại tướng Phan Văn Giang - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Krivoruchko Aleksei Iurievich, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga.

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 2.

Quân nhạc chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc Army Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nước chủ nhà Việt Nam đã quyết định tổ chức 2 nội dung thi trong khuôn khổ Army Games 2021 và thực hiện hiệu quả các biện pháp để bảo đảm an toàn cho các đội tham gia thi.

"Trong điều kiện đầy khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng, các bạn đã xây dựng được một tổ hợp cơ sở vật chất huấn luyện đa chức năng. Bên cạnh đó, hầu hết các vận động viên tham gia còn gặp phải những khó khăn khác về điều kiện thời tiết không quen thuộc. Tuy nhiên, những điều này đã không thể ngăn cản chúng ta thể hiện được sự chuyên nghiệp và quyết tâm chiến thắng của mình" - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nói.

Nhấn mạnh một trong những mục tiêu chính của hội thao quân sự quốc tế nhằm phát triển, nâng cao hơn nữa trình độ huấn luyện về các chuyên ngành quân sự, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho rằng việc tổ chức các cuộc thi như trên sẽ góp phần quan trọng vào củng cố và thúc đẩy hợp tác quốc phòng quốc tế, tăng cường tình hữu nghị giữa Bộ Quốc phòng các nước.

Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thao - khẳng định, thành công của cuộc thi chính là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị, sự tin cậy, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của quân đội các nước.

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Krivoruchko Aleksei Iurievich phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - phát biểu bế mạc - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam nhận cúp và huy chương vàng khi về nhất cuộc thi Xạ thủ bắn tỉa - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 6.

Về nhì là đội tuyển Uzbekistan - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 7.

Thứ ba là đội tuyển Nga - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 8.

Còn với nội dung môn thi Vùng tai nạn, đội tuyển Nga đã giành giải nhất - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 9.

Đứng thứ nhì là đội tuyển Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 10.

Đội về thứ ba là đội tuyển Belarus - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 11.

Đội tuyển Việt Nam cùng các đội tuyển làm lễ chào cờ, hát quốc ca - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 12.

Sau lễ trao giải là phần chương trình nghệ thuật Nhịp cầu hữu nghị - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 13.

Đồng diễn xếp hình cờ Tổ quốc - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 14.

Các nữ đặc công Việt Nam biểu diễn nhiều tiết mục võ thuật ấn tượng - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 15.

Các nữ đặc công Việt Nam biểu diễn nhiều tiết mục võ thuật ấn tượng - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 16.

Ngoài ra, nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc cũng được các nghệ sĩ quân đội thể hiện trước bạn bè quốc tế - Ảnh: NAM TRẦN

Army Games 2021 bế mạc, đội tuyển Việt Nam về nhất cuộc thi ‘xạ thủ bắn tỉa’ - Ảnh 17.

Các tuyển thủ Venezuela thích thú với các màn biểu diễn võ thuật và văn nghệ của quân đội Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Trong 4 ngày qua, đội tuyển đến từ 8 quốc gia Liên bang Nga, Lào, Belarus, Mali, Uzbekistan, Bangladesh, Venezuela và chủ nhà Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tại 2 cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" "Vùng tai nạn" với tinh thần cao thượng, đoàn kết vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thể hiện sự khiêm tốn, giao lưu, học hỏi nhưng quyết liệt vì màu cờ sắc áo của quân đội, quốc gia.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương vàng cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa". Đội tuyển Uzbekistan đoạt huy chương bạc và huy chương đồng thuộc về đội tuyển Nga.

Với cuộc thi "Vùng tai nạn", đội tuyển Liên bang Nga đã xuất sắc đoạt huy chương vàng. Về nhì là đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc. Đội tuyển Belarus giành huy chương đồng.

Army Games: Việt Nam vô địch Army Games: Việt Nam vô địch 'Xạ thủ bắn tỉa', về nhì 'Vùng tai nạn'

TTO - Sau 4 phần thi tranh tài gay cấn, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đoạt huy chương vàng cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa". Cùng với đó, đoạt huy chương bạc cuộc thi "Vùng tai nạn" tại Army Games 2021.

HÀ THANH - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên