01/06/2017 11:59 GMT+7

Áp thuế tự vệ với tôn mạ màu nhập khẩu

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Việc áp thuế tự vệ được áp dụng bằng hạn ngạch thuế quan đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Sau hơn một năm điều tra, ngày 31-5 Bộ Công thương đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn mạ màu nhập khẩu.

Theo đó, việc áp thuế tự vệ được áp dụng bằng hạn ngạch thuế quan đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Nếu vượt qua lượng hạn ngạch cho phép, mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch sẽ được duy trì ở mức 19% trong suốt ba năm kể từ ngày ban hành quyết định chính thức.

Trong năm đầu tiên (từ 15-6-2017 đến 14-6-2018), tổng hạn ngạch tôn mạ màu không chịu thuế tự vệ là 380.679 tấn và tăng lên 460.622 tấn trong giai đoạn từ 15-6-2019 đến 14-6-2020.

Trung Quốc là quốc gia có lượng hạn ngạch được cấp nhiều nhất (từ 323.000-390.000 tấn), tiếp theo là Hàn Quốc (34.451-41.686 tấn), Đài Loan (14.428-17.458 tấn)...

Trao đổi với Tuổi Trẻ, các doanh nghiệp sản xuất trong nước cho rằng với lượng hạn ngạch cấp phép tương đối ít so với nhu cầu nhập khẩu hằng năm, doanh nghiệp nội vẫn còn cơ hội duy trì thị phần.

Chỉ tính riêng năm 2016, tổng lượng tôn mạ màu các loại nhập khẩu xấp xỉ 1,85 triệu tấn, trong đó hơn 60% lượng nhập là từ Trung Quốc.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên