02/01/2018 17:50 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão khi tới Trường Sa

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Với vận tốc di chuyển từ 30-35km/h, dự kiến tối nay 2-1 cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2018 sẽ vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão khi tới Trường Sa - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết theo thông tin cập nhật lúc 13h ngày 2-1, áp thấp nhiệt đới vẫn còn cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 240km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6-7, giật cấp 9.

Theo ông Lâm, với tốc độ di chuyển rất nhanh như hiện nay, mỗi giờ áp thấp nhiệt đới đi được 30-35km, và khoảng tối nay 2-1 sẽ đi vào khu vực biển Đông và trở thành cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2018.

"Có khả năng cơn áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão khi đi gần khu vực quần đảo Trường Sa và trở thành cơn bão số 1", ông Lâm nhận định.

Theo ông Lâm, dự báo trong ngày 3-1, khu vực quần đảo Trường Sa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão với gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 kèm theo sóng biển cao từ 4-5 mét.

"Nhiều khả năng sau khi đi qua quần đảo Trường Sa, bão số 1 sẽ suy yếu dần do gặp vùng biển lạnh trước khi đi vào vùng ven biển các tỉnh nam Trung Bộ", ông Lâm nói.

Nói về thời điểm xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2018, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết các cơn bão và áp thấp nhiệt đới thường có xu hướng hình thành trên dải hội tụ nhiệt đới và tập trung từ tháng 7 đến tháng 11.

"Cho đến hiện tại, dải hội tụ nhiệt đới vẫn đang hoạt động mạnh ở trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho áp thấp nhiệt đới hình thành ở khu vực bờ Đông Philippines, di chuyển về phía Tây và vào biển Đông. Hơn nữa, hiện nay hiện tượng ENSO cũng đang ở pha La Nina nên cũng tạo điều kiện thuận lợi để bão số 1 có thể hình thành ngay trong tháng 1-2018", ông Lâm phân tích.

ENSO là viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino - Dao động Nam) để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina và có liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương với phía Tây Thái Bình Dương - Đông Ấn Độ Dương (Được gọi là Dao động Nam) để phân biệt với dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương).

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên