23/10/2024 23:03 GMT+7

Áp lực quá, dân Hàn đi xem bói để xin lời khuyên về nghề nghiệp, tìm kiếm vận may

Theo số liệu của nền tảng tìm kiếm trực tuyến của Hàn Quốc Naver, tính đến ngày 1-8-2024, có 15.853 doanh nghiệp bói toán đăng ký cung cấp các dịch vụ như xem bói bài, tử vi và tarot trên cả nước.

Áp lực quá, dân Hàn đi xem bói để xin lời khuyên về nghề nghiệp, tìm kiếm vận may - Ảnh 1.

Lee Kyoung-hyun sắp xếp các công cụ để xem bói tại tiệm của cô ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Số liệu do Naver cung cấp, thành phố Seoul có dịch vụ bói toán phát triển mạnh nhất. Tại các quận hiện đại như Gangnam, có hàng trăm trung tâm tư vấn tâm linh nở rộ ở những khu phố đông đúc, sầm uất.

Tại ga Nonhyeon-dong ở quận Gangnam, nổi tiếng là khu vực đông đúc nhất ở Seoul, trong bán kính 2,45km có tới 285 cửa hàng bói toán.

Khu vực này vượt qua các điểm nóng đáng chú ý khác như ga Yeokchon của quận Eunpyeong, nơi có 214 cửa hàng, khu vực Sindang và Dongmyo thuộc quận Jung-gu nơi có tổng cộng 193 cửa hàng bói toán.

Khu vực Mia ở quận Gangbuk - với truyền thống bói toán lâu đời, xếp thứ 4 với 182 cửa hàng, tiếp theo là khu vực Hongdae dành cho giới trẻ với 148 cửa hàng.

Áp lực quá, dân Hàn đi xem bói để xin lời khuyên về nghề nghiệp, tìm kiếm vận may - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mặc dù các dịch vụ bói toán trực tuyến, đặc biệt là giới trẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook phát triển nở rộ, các cửa hàng bói toán truyền thống vẫn tồn tại ở khắp các khu phố, do sự kết hợp của các yếu tố lịch sử, văn hóa và kinh tế.

Đối tượng khách hàng của dịch vụ này là người giàu có và nổi tiếng, như các chính trị gia, nghệ sĩ và doanh nhân. Họ đến để tìm kiếm lời khuyên về các vấn đề từ sự nghiệp, sự giàu có đến các mối quan hệ xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu cần riêng tư và giữ kín danh tính, nhiều cửa hàng không treo cờ đỏ-trắng truyền thống - dấu hiệu cho biết có dịch vụ bói toán và thực hiện nghi lễ cúng bái, mà hoạt động lặng lẽ, chỉ nhận khách theo lịch hẹn đặt trước.

Một nữ thầy bói ở phố Nonhyeon cho biết một ngày chỉ nhận 10 khách. Bình thường khách phải đặt lịch trước một tháng, nhưng có lúc các cuộc hẹn được đặt trước hai tháng.

Theo nữ thầy bói này, cuộc sống ở Seoul ngày càng có nhiều áp lực, khiến không ít người tìm đến các cửa hàng xem bói để xin lời khuyên về nghề nghiệp, tìm kiếm vận may. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đến chỉ để tìm kiếm thoải mái, muốn có người để nói chuyện.

Với nhu cầu xem bói ngày càng tăng, thu nhập của các thầy bói cũng ngày càng "khủng" với giá 100.000 won (tương đương 75 USD) cho mỗi người một lần xem bói.

Với mức giá như vậy, thu nhập hằng năm của các thầy bói lên tới hàng trăm triệu won, tương đương với thu nhập của một luật sư hay bác sĩ - những công việc có thu nhập cao nhất ở Hàn Quốc.

Áp lực quá, dân Hàn đi xem bói để xin lời khuyên về nghề nghiệp, tìm kiếm vận may - Ảnh 3.Giải Nobel văn chương cho Han Kang: Quyền lực mềm của văn hóa Hàn Quốc mạnh hơn bao giờ hết?

Việc nhà văn Hàn Quốc Han Kang vừa đoạt giải Nobel văn chương 2024, trở thành nhà văn nữ châu Á đầu tiên đoạt giải thưởng này, đánh dấu sự mở rộng hơn nữa về tầm ảnh hưởng của 'văn hóa Hàn Quốc - K-culture' trong cộng đồng quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên