Áp dụng nghị quyết 188, metro số 2 TP.HCM đã chọn được nhà thầu tư vấn

Khi áp dụng cơ chế chỉ định thầu theo nghị quyết 188, chủ đầu tư metro số 2 rất nhanh đã chọn được nhà thầu tư vấn. Đây vốn là gói thầu đường găng quyết định đến tiến độ toàn dự án.

metro số 2 - Ảnh 1.

Toàn tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có chiều dài khoảng 11km, trong đó có 9km đi ngầm, 9 ga ngầm và 1 ga trên cao - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế FEED và đấu thầu thuộc dự án xây dựng metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Nhà thầu được chỉ định thầu là liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS với giá trúng thầu hơn 175,4 tỉ đồng. Liên danh nhà thầu sẽ có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng. 

Dự án metro số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 47.890 tỉ đồng. Dù được phê duyệt từ năm 2010, nhưng hành trình triển khai dự án liên tục gặp khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ phải lùi đến năm 2030 mới có thể hoàn thành.

Trước khó khăn khi tiếp tục triển khai bằng vốn ODA, cùng các cơ chế mới từ nghị quyết 188, TP.HCM đã quyết định chuyển sang sử dụng ngân sách để thực hiện dự án. Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư đồng loạt và hoàn thành 7 tuyến metro với tổng chiều dài 355km trong 10 năm, từ nay đến năm 2035. Trong đó metro số 2 được xác định sẽ khởi công vào cuối năm 2025.

Thực tế metro số 2 có 7 gói thầu xây lắp chính, nhưng đến nay mới hoàn thành gói thầu CP1 - xây dựng tòa nhà văn phòng tại depot Tham Lương.

Năm 2022, liên danh Metro Team Line 2 đã đơn phương chấm dứt hợp đồng tư vấn IC sau một thời gian dài đàm phán do không đạt được các thỏa thuận với chủ đầu tư. 

Việc cập nhật, phát hành hồ sơ mời thầu cho các gói xây lắp chính còn lại vì thế cũng bị đình trệ.

Sau đó chủ đầu đã đấu thầu tìm tư vấn kiểm soát dự án và giám sát thi công (tư vấn CS2B) để thực hiện tiếp các công việc còn lại. Trong quá trình đấu thầu, thành phố có quyết định chuyển đổi nguồn vốn thực hiện dự án metro 2 từ ODA sang đầu tư công. Vì vậy chủ đầu tư cũng đã dừng đấu thầu để đảm bảo phù hợp với quy định và tình hình mới.

Từ nghị quyết 188, chủ đầu tư đã áp dụng cơ chế chỉ định thầu để lựa chọn được nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế FEED và đấu thầu của dự án metro số 2. Đây là một trong những gói thầu ưu tiên, cấp bách, quyết định đến đường găng tiến độ của toàn dự án.

Liên danh tư vấn sẽ có nhiệm vụ thực hiện lập báo cáo khả thi điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình hiện nay, bao gồm bổ sung quy mô, cập nhật yêu cầu công nghệ, tiêu chuẩn, kết nối mạng lưới. Đồng thời thực hiện vai trò tư vấn đấu thầu để tuyển chọn nhà thầu xây lắp, nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án cuối năm 2025 như kế hoạch thành phố đã đề ra.

Thời gian lựa chọn nhà thầu tư vấn metro số 2 rút ngắn đáng kể

Trên thực tế, gói thầu tư vấn nêu trên nếu áp dụng theo tiến trình đấu thầu thông thường sẽ mất thời gian từ khoảng 6 - 9 tháng mới chọn được nhà thầu. Đó là chưa kể thời gian sẽ kéo dài thêm vì những lý do chưa lường trước được như gói thầu phải hủy thầu, đấu thầu lại.

Còn khi áp dụng cơ chế chỉ định thầu theo nghị quyết 188, chỉ trong vòng hơn 1 tháng là lựa chọn được nhà thầu.

Áp dụng cơ chế mới, metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) chọn được tư vấn sau nhiều năm chờ đợi - Ảnh 2.Metro số 2 đã di dời hạ tầng 60%, sẽ khởi công trong năm 2025

Dự kiến cuối năm 2025 sẽ khởi công tuyến metro số 2 sau khi hoàn tất di dời hạ tầng kỹ thuật. Hiện việc này đạt khoảng 60%, các bên đang tăng tốc để kịp tiến độ “mệnh lệnh”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất