07/10/2015 09:21 GMT+7

Anh: xài 1 túi nilông, trả phí ​1.700 đồng

NGỌC THẠCH
NGỌC THẠCH

TT - Kể từ ngày 5-10, khách hàng tại các siêu thị lớn ở Anh buộc phải trả 5 pence (khoảng 1.700 đồng VN) cho một túi nilông nếu dùng đến.

Ảnh tư liệu.

​Với mong muốn giảm 80% số túi nilông, chính quyền Anh bắt đầu áp dụng biện pháp thu phí dùng túi nilông. Quy định trên thực hiện tại Xứ Wales (năm 2011), Scotland (2013) và Bắc Ireland (2014), giúp cho số lượng túi dùng một lần trong ngành bán lẻ giảm đáng kể.

Theo BBC, năm ngoái các siêu thị lớn ở Anh phát ra đến 7,6 tỉ túi nilông - tương đương trung bình mỗi năm một người Anh sử dụng 140 túi.

Ông Rory Stewart, bộ trưởng môi trường Anh, kêu gọi người dân Anh thay đổi thói quen mua sắm, hạn chế dùng túi nilông một lần: "Đơn giản là chỉ cần thay đổi thói quen mua sắm, như mang sẵn túi trong người, hoặc dùng loại túi bền có thể sử dụng nhiều lần. Như vậy chúng ta có thể sống trong một đất nước sạch sẽ hơn, mạnh khỏe hơn".

Theo dự kiến, 1/5 phí thu được sẽ chuyển vào ngân sách quốc gia và 4/5 còn lại sẽ dành cho mục đích từ thiện. Chính quyền London dự kiến sẽ thu được 730 triệu bảng (1,108 tỉ USD) cho các hoạt động nhân văn, đồng thời tiết kiệm 60 triệu bảng (91,15 triệu USD) chi phí vệ sinh nhằm bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, chính sách đánh phí chỉ mới áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ có trên 250 nhân viên. Ngoài ra, khách hàng vẫn được phát túi miễn phí khi mua thực phẩm tươi như thịt, gia cầm, cá, thuốc theo toa, hoa, khoai tây và đồ ăn sẵn không được đóng gói... 

NGỌC THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên