
Eo biển Hormuz bị tê liệt bởi cuộc xung đột ở Trung Đông khiến hàng ngàn tàu thuyền mắc kẹt - Ảnh: AP
Trong tuyên bố chung ngày 19-3, nhóm các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản khẳng định "sẵn đóng góp vào các nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz".
Nhóm sáu nước cũng lên án các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh và cho biết sẽ hợp tác với một số quốc gia sản xuất năng lượng để tăng sản lượng và ổn định thị trường.
"Chúng tôi hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia vào công tác lập kế hoạch chuẩn bị", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông làm tê liệt tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.
Theo Tổ chức Hàng hải quốc tế, tình hình hiện tại đã khiến khoảng 3.200 tàu thuyền với hơn 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt ở phía tây eo biển.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc các nước và NATO giúp mở lại eo biển Hormuz cho vận tải thương mại nhưng lời kêu gọi của ông không được đáp lại.
"Mức độ đe dọa hiện nay cao đến mức tôi không thấy nhiều quốc gia sẵn lòng đưa tàu chiến vào giữa mối nguy hiểm đó. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về những gì chúng tôi có thể làm và những gì chúng tôi có thể cung cấp, khi tình hình cho phép", một quan chức quốc phòng Anh nói.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng tuyên bố sẽ không can thiệp vào Trung Đông chừng nào chưa im tiếng bom.
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột có thể vượt kiểm soát
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 19-3 kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt cuộc chiến chống Iran, đồng thời thúc giục Tehran ngừng các cuộc tấn công vào các quốc gia láng giềng.
"Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, nó đang có nguy cơ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với Iran, hãy ngừng tấn công các nước láng giềng. Họ chưa bao giờ là các bên tham gia vào cuộc xung đột", ông Guterres nói sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo EU. Ông cũng kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận