16/09/2017 21:00 GMT+7

Anh bắt đối tượng liên quan vụ đánh bom London

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Chiều 16-9, giờ Việt Nam, cảnh sát Anh đã thông báo vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến vụ đánh bom tàu điện ngầm tại thủ đô London làm ít nhất 29 người bị thương.

Anh bắt đối tượng liên quan vụ đánh bom London - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Anh tuần tra sau vụ nổ bom tàu điện ngầm ở London - Ảnh: Reuters

Đối tượng là một thanh niên 18 tuổi bị bắt ở thành phố Dover ở phía nam nước Anh. 

"Vụ bắt giữ sẽ dẫn đến nhiều hành động khác của cảnh sát" – ông Neil Basu, điều phối viên cấp cao về chống khủng bố của Anh, cho biết. Ông không nói chi tiết vụ bắt giữ nhưng khẳng định cuộc điều tra đang tiếp tục.

Ngoài ra, cảnh sát thông báo sẽ tăng cường tuần tra vào cuối tuần tại "các nơi đông người, các khu vực biểu tượng, trung tâm vận tải và cảng".

Vụ đánh bom diễn ra vào giờ cao điểm sáng 15-9, giờ London, tại ga tàu Parsons Green. Quả bom tự chế phát nổ trong khoang tàu chật kín người khiến 29 người bị thương, chủ yếu là bị phỏng và bị thương do chen lấn để thoát khỏi nhà ga. Tuy nhiên, không có ai bị thương nghiêm trọng.

"Khi nghe tiếng la, tôi nhìn lên và thấy lửa bao trùm cả toa tàu hướng về phía tôi – một nhân chứng tên Ola Fayankinnu kể lại với Reuters – Điện thoại, nói, túi ở khắp nơi và khi nhìn lại sau lưng tôi thấy một chiếc túi đang cháy".

Cảnh sát Anh khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 4 tại thủ đô London và là vụ thứ 5 ở nước Anh trong 6 tháng qua.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố một tín đồ của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công. 

Dù vậy, giới quan sát cho rằng địa điểm bị tấn công khá bất thường khi nó cách chỉ là một khu dân cư trung tâm thủ đô khoảng 30 phút.

Thủ tướng Theresa May ngay lập tức đã nâng mức cảnh báo lên mức "nguy cấp", mức cao nhất mà Anh chỉ mới đưa bốn lần trong 11 năm qua, do lo ngại có thể tiếp tục xảy ra tấn công và kêu gọi người dân cảnh giác. Bà chỉ trích đây là "một cuộc tấn công hèn hạ", đồng thời chủ trì cuộc họp của ủy ban phản ứng khẩn cấp của chính phủ.

Tại Mỹ, các cơ quan chức năng đã tăng cường an ninh tại các hệ thống tàu điện ngầm và tàu hỏa ở New York sau khi xảy ra vụ đánh bom ở London. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cũng yêu cầu tăng cường an ninh tại các sân bay, các cây cầu, tuyến đường ngầm và các địa điểm nhạy cảm khác.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên