15/03/2018 18:00 GMT+7

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi...

NHÃ XUÂN (lược dịch)
NHÃ XUÂN (lược dịch)

TTO - Hai lần đoạt giải Oscar, nữ diễn viên Jane Fonda cũng từng phải trải qua những khó khăn ở Hollywood, đến mức bà từng định bỏ nghề.

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 1.

Jane Fonda tại Liên hoan phim Cannes năm 2015 - Ảnh: EPA

Trong bài phỏng vấn cho tạp chí Havard Bussiness Review số tháng 3-4 năm nay, nữ diễn viên người Mỹ 80 tuổi này đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp của mình, cuộc đời mình cũng như về bình đẳng giới và những mặt trái trong nghề.

Jane Fonda sinh năm 1937, bà đoạt hai giải Oscar vào thập niên 70.

Năm 1972, bà từng đến Hà Nội để phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam của chính quyền Mỹ.

Những năm 80, bà trở thành huấn luyện viên thể dục và tiếp tục tập trung vào các hoạt động phi lợi nhuận suốt một thập kỷ sau đó.

Từ năm 2005, bà quay trở lại với nghiệp diễn xuất, gần đây nhất là trong bộ phim Grace and Frankie ra mắt năm 2015.

Khi tiếng nói của phụ nữ bị chen lấn hoặc không được nghe thấy, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được thế giới chúng ta đang sống - cái gì đúng, cái gì sai, làm thế nào cho thế giới tốt hơn - nếu chúng ta không nghe toàn bộ câu chuyện? Phụ nữ nhìn thấy mọi thứ khác với nam giới. Mọi thứ trên thế giới này cũng ảnh hưởng đến chúng ta theo cách khác nhau.

Jane Fonda

Trailer phim Grace and Frankie - một phim mới nhất của Jane Fonda

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 5.

jane Fonda sang Việt Nam tham gia phản đối chiến tranh

* Mang họ Fonda có giúp hay cản trở thời thơ ấu của bà hay không?

Khi tôi trở thành diễn viên, việc có một người cha là ngôi sao điện ảnh rõ ràng là một thuận lợi, vì nhiều người để ý đến mình. Tuy nhiên tự chính bản thân mình tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để chắc rằng tôi được giao vai không phải là vì tôi là con gái của Henry Fonda. 

Thay vì học 1 lớp/tuần, tôi học 4 lớp. Nhưng vì các vai diễn của mình mà tôi thường bị đóng khung vào hình tượng cô gái dễ thương, thân thiện. Thế nên khi tôi có cơ hội đi Pháp làm phim với nhà làm phim René Clément và thoát khỏi cái bóng của cha mình, tôi lập tức bắt lấy nó.

* Trong sự nghiệp của mình, bà lựa chọn dự án phim để tham gia như thế nào?

- Đã từng có lúc tôi không nói "không" bao giờ. Trong một thời gian dài, tôi không có công ty đại diện, không có quyền lựa chọn, quyết định, nếu ai đó giao cho tôi vai gì là tôi nhận ngay. 

Khi tôi 33 tuổi và trở thành một nhà hoạt động xã hội - tôi quyết định bỏ nghề. Tôi tâm sự với một người bạn làm luật sư ở Detroit và anh ấy khuyên tôi không nên làm vậy, vì các phong trào đấu tranh vẫn thiếu tiếng nói từ các ngôi sao điện ảnh.

"Cô cần phải tiếp tục nghiệp diễn và tập trung vào sự nghiệp của mình hơn", anh ấy nói như vậy. Đó cũng là lúc tôi quyết định bắt đầu thực hiện các dự án phim của riêng mình - phim đầu tiên là Coming Home, sau đó bắt đầu tìm thấy niềm vui trong công việc.

Những người kiên cường có thể biến những vết thương của họ thành thanh kiếm và lưỡi cày. Họ có thể trở thành những chiến binh mạnh mẽ nhất. Theo kinh nghiệm của tôi, phụ nữ có xu hướng kiên cường và nam giới lại có xu hướng mong manh hơn.

Jane Fonda

* Sao bà lại chọn diễn xuất sau đó là hoạt động xã hội?

- Tôi đã trở thành một nữ diễn viên vì tôi không biết làm gì khác! Trước đó tôi làm thư ký rồi bị sa thải. 

Tôi bắt đầu hoạt động xã hội từ năm 30 tuổi. Có rất nhiều điều đang diễn ra trên thế giới và lúc đó tôi mang thai. 

Đó là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi muốn thay đổi cuộc sống của tôi và tham gia vào các nỗ lực để kết thúc chiến tranh. Tôi sống ở Pháp, kết hôn với Roger Vadim, có một con gái, rồi rời Pháp đi Mỹ để trở thành một nhà hoạt động xã hội.

* Trong sự nghiệp của mình bà có bao giờ đối mặt với chuyện phân biệt giới tính không?

- Tôi không được trả thù lao nhiều như các bạn diễn nam của tôi. Tôi cảm thấy mình bị đánh giá vì vẻ ngoài của mình, và điều đó làm cho tôi rất khó chịu trong một thời gian dài. 

Những năm 1950 và đầu những năm 1960, và vào thời điểm đó việc bạn bị đối xử như đồ vật và chủ nghĩa phân biệt giới tính vẫn còn hiện hữu rõ trong ngành điện ảnh. Bạn dường như không thể làm gì được để chống lại điều đó. Đó là cuộc sống.

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 7.

Jane Fonda trong phim Grace and Frankie

Thậm chí có những đạo diễn còn muốn quan hệ tình dục với tôi trước khi họ cho tôi một công việc, nhưng tôi chỉ cười phá lên. Mãi đến sau này, với sự trỗi dậy của phong trào phụ nữ ở Mỹ, điều này mới bắt đầu thay đổi.

Jane Fonda

* Trải qua những khó khăn như vậy, làm cách nào bà rèn luyện tính kiên cường cho mình?

- Tôi tin rằng bạn có khả năng phục hồi hay không, là chuyện bạn sinh ra đã có. Suốt thời thơ ấu của tôi, tôi có thể đã lún sâu vào một hố đen, nhưng sự kiên cường của tôi giống như một chiếc radar vậy, liên tục quét tìm bất cứ ai có thể cho tôi tình yêu hay dạy tôi điều gì đó. 

* Diễn viên nào mà bà ngưỡng mộ nhất?

- Có một nhóm nữ diễn viên mà tôi nghĩ là ở đỉnh cao của sự tỏa sáng: Meryl Streep, Annette Bening, và Nicole Kidman. 

Có rất nhiều người khác nữa, nhưng những người tôi vừa nêu là những người tôi cúi đầu cảm phục vì khả năng thể hiện con người qua vai diễn của họ. Đó không còn là diễn xuất nữa. Các vai diễn đó đã trở thành con người.

Một số hình ảnh khi trẻ của Jane Fonda: 

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 9.

Jane Fonda thời trẻ - Ảnh: Getty Images

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 10.

Jane Fonda và chồng là đạo diễn Roger Vadim

Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 11.
Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 12.
Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 13.
Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 14.
Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 15.
Jane Fonda: có những đạo diễn muốn quan hệ tình dục với tôi... - Ảnh 16.

Jane Fonda và Roger Vadim


NHÃ XUÂN (lược dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên