Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
ANA Holdings dùng nhiên liệu máy bay sản xuất từ chất thải thực phẩm
So với nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ đang được sử dụng hiện nay, lượng CO2 tạo ra khi sản xuất và sử dụng nhiên liệu từ chất thải thực phẩm sẽ ít hơn tới 90%.

Máy bay của hãng hàng không ANA. Ảnh: fortune.com
Tập đoàn hàng không ANA Holdings của Nhật Bản đã quyết định sử dụng nhiên liệu máy được sản xuất từ nguồn nguyên liệu là chất thải thực phẩm kể từ tháng 11/2020 nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường.
Nhiên liệu máy bay mà ANA sẽ sử dụng được làm từ chất thải thực phẩm như mỡ thừa được loại bỏ trong quá trình chế biến thịt và được cung cấp bởi một công ty đến từ Phần Lan.
So với nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ đang được sử dụng hiện nay, lượng CO2 tạo ra khi sản xuất và sử dụng nhiên liệu từ chất thải thực phẩm sẽ ít hơn tới 90%.
ANA là tập đoàn hàng không đầu tiên tại Nhật Bản sử dụng nhiên liệu máy bay không có nguồn gốc từ dầu mỏ. Dự kiến hãng hàng không này sẽ bắt đầu sử dụng loại nhiên liệu này cho các chuyến bay xuất phát từ sân bay Narita và Haneda kể từ tháng 11/2020.
Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ANA dự kiến sẽ thua lỗ khoảng 500 tỉ yen (gần 5 tỉ USD) trong tài khóa 2020-2021. Việc đưa vào sử dụng loại nguyên liệu mới sẽ làm tăng chi phí và khiến tình hình kinh doanh của hãng gặp nhiều khó khăn hơn.
Ông Kohei Yoshikawa, Giám đốc Bộ phận mua sắm của ANA, cho biết việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu mới một cách ổn định là rất khó khăn khi hoạt động sản xuất còn hạn chế. Tuy nhiên, ANA sẽ nỗ lực từng bước chuyển đổi sang sử dụng nguồn nhiên liệu mới thân thiện với môi trường.
Không chỉ đưa vào sử dụng nhiên liệu từ chất thải thực phẩm, ANA cũng đang thảo luận về việc đưa vào sử dụng xăng Ethanol sản xuất từ ngũ cốc cho các chuyến bay của hãng xuất phát từ Mỹ và các chuyến bay nội địa trong năm 2021. ANA cũng xem xét liên kết với các doanh nghiệp khởi nghiệp của Nhật Bản để tiến hành sản xuất loại nhiên liệu này trong nước.
Máy bay được đánh giá là phương tiện thải ra nhiều CO2 hơn so với các phương tiện giao thông khác. Theo ước tính của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, tại thời điểm năm 2018, trung bình mỗi hành khách đi bay máy sẽ thải ra 96 gram CO2 cho mỗi km di chuyển. Con số này gấp 5 lần nếu di chuyển bằng đường sắt.
-
TTO - Sáng nay 25-1 (giờ Pháp), Tòa đại hình Evry đã mở phiên tranh tụng liên quan vụ khởi kiện của bà Trần Tố Nga - công dân Pháp gốc Việt, chống lại các công ty hóa chất quốc tế đã sản xuất chất độc da cam rải xuống Việt Nam.
-
TTO - Tờ South China Morning Post (SCMP) gây ấn tượng mạnh với số báo ra trước ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc kỳ Việt Nam được in trọn vẹn một trang kèm dòng chữ chú thích: 'Ngôi sao đang lên của châu Á'.
-
TTO - Sáng 25-1, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.
-
TTO - Năm 2020, trên địa bàn Hà Nội, số thu thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Google, Facebook, Youtube...) đạt 123 tỉ đồng, tăng gấp 5 lần so với số thu của năm 2019.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25-1 sẽ ký sắc lệnh hành pháp để lấp lỗ hổng trong kế hoạch Buy American (Mua hàng Mỹ) hiện nay, nhằm tăng sức mua của Chính phủ Mỹ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận