
Ông Lê Văn Nưng, chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 29-5, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 30 (chuyên đề) để thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý là thu hồi nhiều dự án và thu hồi đất rừng phòng hộ.
Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, các đại biểu cũng thông qua bổ sung danh mục 12 dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2025, với tổng diện tích thu hồi đất là 130.119,71m2, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 144.660,68m2. Bao gồm cấp huyện đầu tư 6 dự án, doanh nghiệp đầu tư 5 dự án và cơ sở tôn giáo đầu tư 1 dự án.

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng về thu hồi đất, bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vùng khó khăn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Đặc biệt, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự kiến có 2 nhóm được hỗ trợ là 33.233 người, với tổng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hằng năm trên 18,2 ti đồng từ ngân sách tỉnh.
Trong đó, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có 11.243 người, với kinh phí gần 10 tỉ đồng. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ có 21.990 người, với kinh phí hơn 8,3 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận