18/12/2020 14:52 GMT+7

An Giang sẽ tiếp nhận 102 cán bộ chi viện phòng chống COVID-19 giáp Campuchia

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Các cán bộ, chiến sĩ chi viện lần này sẽ được bố trí ở những vị trí giáp Campuchia, trọng điểm về xuất nhập cảnh trái phép và những nơi mà phía Việt Nam đã dỡ bỏ chốt phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới giáp với tỉnh Kanl Danl.

An Giang sẽ tiếp nhận 102 cán bộ chi viện phòng chống COVID-19 giáp Campuchia - Ảnh 1.

Tổ công tác của dồn biên 9phòng Long Bình tuần tra ở bến đò Xóm Chăm, xã Khánh Bình, huyện An Phú để kiểm soát người qua lại giáp biên giới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đó là chia sẻ của đại tá Trần Quốc Khánh - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang - với Tuổi Trẻ Online vào ngày 18-12 tại hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2020.

Theo đó, dự kiến vào ngày 24 và 25-12 tới, Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam sẽ tăng cường cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang thêm 102 cán bộ, chiến sĩ thuộc BĐBP tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Trường trung cấp Biên phòng 2.

"Những cán bộ, chiến sĩ này sẽ được chúng tôi ưu tiên bố trí ở khu vực giáp với tỉnh Kanl Danl mà trước đó đã tháo dỡ 29 chốt công tác ven biên giới và những nơi phức tạp về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới để phòng chống dịch COVID-19" - đại tá Khánh nói.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP An Giang cho rằng trước đó toàn tỉnh An Giang có 136 tổ, chốt công tác phòng chống dịch COVID-19 ven biên giới Campuchia, nhưng phía bạn cho rằng chưa phân giới cấm móc xong nên yêu cầu Việt Nam tháo dỡ 29 chốt công tác giáp với tỉnh Kanl Danl, vương quốc Campuchia. 

Hiện nay đơn vị đã chỉ đạo lực lượng lùi sâu vào phía trong nội địa cách xa đường biên giới nhưng vẫn đảm bảo được biên giới và quán xuyến địa bàn để phục vụ công tác chống người xâm nhập trái phép vào Việt Nam.

Từ đầu năm 2020, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã tiếp nhận 3 đợt chi viện quân của 7 tỉnh, thành phố gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

100 tấn gạo tặng lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia 100 tấn gạo tặng lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia

Ngày 4-12.2020, tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tập đoàn TTC đã trao tặng 100 tấn gạo cho lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên