
Ông Hồ Văn Mừng, chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu gợi mở tại buổi lễ ký kết để xây dựng chính quyền số - Ảnh: BỬU ĐẤU
Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và đại diện Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030.
Theo đó hai bên sẽ hợp tác về 5 lĩnh vực: Hạ tầng số; Chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số, An toàn thông tin và công nghệ lõi. Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh ủy - UBND tỉnh An Giang triển khai thúc đẩy mạnh hơn, sâu rộng hơn các hoạt động về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn một cách tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và triển khai thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Kế hoạch 02, Đề án 204, Đề án 06.
Đặc biệt là hiện thực hóa thành công các chương trình chuyển đổi số của tỉnh đã mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền, người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh An Giang.
Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Hồ Văn Mừng - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho hay An Giang chuẩn bị Đại hội Đảng vào tháng 10. Định hướng phát triển cùng với cả nước phải tăng trưởng trên 10%. Do đó trong việc ký kết lần này giữa An Giang và Viettel sẽ giúp cho tỉnh trong phát triển kinh tế tăng trưởng 10% sắp tới.
Đề nghị Viettel cần nghiên cứu làm sao giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng chuyển đổi số. Do đó vừa chuyển dịch cơ cấu kinh tế vừa giúp ngành nông nghiệp tăng trưởng kinh tế cao hơn.
"Đề nghị Viettel giúp tỉnh xây dựng chính quyền số, công dân số hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế số. Tôi hy vọng Viettel sẽ giúp An Giang phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi số. Tuy nhiên xây dựng công dân số hay chính quyền số làm sao ít app hơn để người dân dễ sử dụng", ông Mừng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận