18/03/2026 17:52 GMT+7

An Giang đặt mục tiêu doanh thu du lịch hơn trăm ngàn tỉ đồng

An Giang hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh gắn liền với bảo tồn biển rừng, du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh và xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế, có thương hiệu riêng.

du lịch xanh - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - tại buổi thẩm định đề án phát triển du lịch địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 18-3, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp hội đồng thẩm định đề án phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035.

PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng - Trưởng khoa quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn Trường đại học Công nghệ TP.HCM - cho biết sau sáp nhập, An Giang có dư địa tiềm năng, lợi thế cùng tài nguyên sông, suối, núi, biển, rừng và bề dày văn hóa, lễ hội mang đậm nét đẹp đời sống dân tộc Kinh - Chăm - Hoa - Khmer để phát triển du lịch. 

Tuy nhiên địa phương hiện còn hạn chế về cơ sở hạ tầng giao thông, liên kết vùng du lịch chưa được đồng bộ. 

Trên cơ sở đó, PGS.TS Thắng cho rằng đề án có mục tiêu hoàn thiện chính sách, phát triển nhân lực, hạ tầng du lịch, thu hút đầu tư và bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng đến phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Du lịch An Giang đặt mục tiêu đón 39,5 triệu lượt khách, riêng khách quốc tế ước đón hơn 3 triệu lượt, doanh thu hơn 108.450 tỉ đồng vào năm 2030. 

du lịch xanh - Ảnh 2.

An Giang sẽ tập trung phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, văn hóa - tâm linh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tỉnh tới đây tập trung phát triển du lịch xanh gắn liền bảo tồn tài nguyên biển rừng, du lịch cộng đồng, sinh thái - văn hóa - tâm linh để trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp quốc tế, có thương hiệu riêng.

Định hướng phát triển du lịch địa phương gắn với các vùng động lực Phú Quốc - Hà Tiên - Kiên Lương; Rạch Giá - Kiên Hải; núi Sam - Châu Đốc - Bảy Núi; Long Xuyên - Cù lao Giêng và vùng sinh thái U Minh Thượng.

"Đề án sẽ phát huy được tiềm năng và thế mạnh du lịch An Giang. Sau khi hoàn thiện hạ tầng giao thông, dịch vụ ăn uống, vui chơi và phát triển thêm nền tảng số du lịch thì du khách trong và ngoài nước thuận tiện vui chơi, trải nghiệm.

Sở Du lịch An Giang cần phối hợp đơn vị liên quan đào tạo nguồn nhân lực du lịch và đơn vị liên quan xây dựng thêm sản phẩm du lịch độc đáo, đẳng cấp gắn liền với lễ hội để đón khách du lịch", ông Thắng nhận định.

Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết đề án trên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du lịch địa phương. Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá cao đề án phát triển du lịch tỉnh An Giang trên.

Ông Phước yêu cầu đơn vị liên quan rà soát thêm về quy hoạch để phát triển du lịch địa phương. Sở Du lịch An Giang căn cứ vào nội dung cuộc họp rồi lập tờ trình trình UBND tỉnh An Giang để xem xét hoàn thiện đề án, hướng đến phát triển du lịch An Giang không chỉ đẳng cấp mà còn có thương hiệu riêng, phục vụ khách du lịch.

An Giang hướng đến du lịch cộng đồng, du lịch xanh gắn biển bảo tồn biển rừng - Ảnh 4.Phú Quốc xanh cho APEC 2027: từ du lịch xanh đến đô thị Net Zero

Phú Quốc đã phát triển thần tốc và đón 5 triệu lượt khách năm 2024, nhưng nếu thiếu giải pháp và sự chuẩn bị bài bản, việc chạm mốc 10 triệu khách mỗi năm có thể trở thành rủi ro.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất