01/01/2016 10:46 GMT+7

​Án giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn còn tồn đọng nhiều

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TT - Đó là ý kiến đánh giá của ông Nguyễn Thanh Sơn, phó viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016 do Viện KSND cấp cao ở TP.HCM tổ chức ngày 31-12.

Nhìn nhận lại những vướng mắc trong công tác kiểm sát năm 2015, ông Sơn cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Từ khi thực hiện thẩm quyền mới, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã tiếp nhận 7.149 đơn/5.090 việc và 310 hồ sơ, đã giải quyết được 166 đơn/120 việc và 98 hồ sơ, số đơn còn tồn 6.983 đơn/4.970 việc và 212 hồ sơ; thụ lý 204 án giám đốc thẩm, tái thẩm các loại, đã xét xử 34 vụ, án tồn là 170 vụ.

Hiện khối lượng công việc lớn trong khi cán bộ ít, kiểm sát viên chưa có kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Quảng, viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm sát năm 2016: “Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự không làm oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm, chọn công tác giải quyết đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự, dân sự, kinh doanh - thương mại làm khâu đột phá để thực hiện trong năm 2016”.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên