17/06/2019 08:53 GMT+7

Ấn Độ trả đũa Mỹ leo thang chiến tranh thương mại

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ấn Độ ngày 16-6 đã áp thuế quan trả đũa lên 28 loại hàng hóa của Mỹ. Động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ chấm dứt chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) đối với 5,7 triệu USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Ấn Độ trả đũa Mỹ leo thang chiến tranh thương mại - Ảnh 1.

Một người dân vẫy cờ Ấn Độ và cờ Mỹ tại New York (Mỹ) - Ảnh: Reuters

GSP được Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Ấn Độ từ năm 2017, bao gồm các mặt hàng trang sức giả, sản phẩm da, dược phẩm, hóa chất, nhựa và một số nông sản.

Theo thông báo mới nhất của New Delhi, những mặt hàng Mỹ bị đánh thuế bao gồm đậu gà, táo, hạnh nhân, quả óc chó và nhiều sản phẩm khác. 

Chính phủ Ấn Độ tin rằng đây là động thái "cần thiết đối với lợi ích quốc gia" của họ. Hãng tin Press Trust of India (PTI) cũng ước tính Ấn Độ có thể thu về thêm 217 triệu USD cho doanh thu thuế từ quyết định này.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Ấn đang leo thang chỉ vài ngày trước chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh năng lượng giữa hai nước. 

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã từ chối trả lời tờ The Hindu, khi được hỏi về việc Mỹ cân nhắc thực hiện điều tra thực hành thương mại của Ấn Độ. Dù vậy, cơ quan này khẳng định sẽ tiếp tục cảnh báo về các vấn đề tiếp cận thị trường trên thế giới.

New Delhi năm 2018 từng lên kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đến 120% đối với nhiều hàng hóa của Mỹ, sau khi Washington từ chối loại bỏ nước này khỏi danh sách tăng thuế nhôm và thép.

Bloomberg nhận xét Ấn Độ phần nào học cách phản ứng bằng thuế quan từ Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, Ấn Độ từng nhiều lần hoãn kế hoạch tăng thuế nhập khẩu khi cùng Mỹ nối lại đàm phán. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mỹ và Ấn Độ đạt 142,1 tỉ USD.

Chiến tranh thương mại khiến thương mại quốc tế nhộn nhịp hơn Chiến tranh thương mại khiến thương mại quốc tế nhộn nhịp hơn

TTO - Sự đả kích mà Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho toàn cầu hóa đang tạo ra một hiệu ứng nghịch đối với dòng chảy thương mại thế giới, theo Bloomberg.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên