30/09/2013 15:22 GMT+7

Ấn Độ, Pakistan đạt thỏa thuận giảm căng thẳng Kashmir

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 30-9 (giờ VN), hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan nhóm họp tại New York (Mỹ) để đạt thỏa thuận giảm căng thẳng tại vùng tranh chấp nóng bỏng Kashmir.

cfii1b8Y.jpgPhóng to
Thủ tướng Pakistan N. Sharif (trái) bắt tay Thủ tướng Ấn Độ M. Singh - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif quyết định ra lệnh cho sĩ quan quân đội cao cấp hai bên tìm giải pháp để phục hồi lệnh ngừng bắn tại Kashmir.

Cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ. “Cả hai nhà lãnh đạo đều muốn cải thiện tình hình ở đường biên giới chung cũng như quan hệ song phương giữa hai nước” - cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shivshankar Menon khẳng định.

Trong năm nay, lính Pakistan và Ấn Độ liên tục đụng độ nhau ở Kashmir, khiến khu vực này rơi vào tình trạng nóng bỏng nhất trong 10 năm qua. Ba ngày trước cuộc hội đàm ở New York, các tay súng Pakistan đã tấn công một căn cứ quân sự Ấn Độ tại Kashmir, giết chết 10 người.

Phía Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ các tổ chức phiến quân hoạt động tại Kashmir, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước, ký hồi năm 2003. Trong cuộc hội đàm ở New York, Thủ tướng Singh đã yêu cầu phía Pakistan phải có hành động cụ thể trước để chấm dứt bạo lực ở Kashmir.

Trong bài phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York cuối tuần trước, ông Sharif kêu gọi “mở ra một chương mới” trong quan hệ Pakistan - Ấn Độ. Ông khẳng định việc hai nước chạy đua vũ trang trong vài thập kỷ qua là hành vi “lãng phí tiền bạc”.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên