08/05/2020 07:32 GMT+7

Ấn Độ mở rộng phong tỏa, sơ tán dân sau vụ rò khí nhà máy 11 người chết

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà chức trách Ấn Độ đã mở rộng bán kính phong tỏa lên 5km và điều nhiều xe buýt sơ tán người dân ngay trong đêm 7-5 làm dấy lên lo ngại tình hình tại nhà máy sắp sửa mất kiểm soát.

Ấn Độ mở rộng phong tỏa, sơ tán dân sau vụ rò khí nhà máy 11 người chết  - Ảnh 1.

Người dân Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi khí rò rỉ từ nhà máy được đưa lên một xe tải - Ảnh: REUTERS

"Tình hình đang căng thẳng", một nhân viên cứu hỏa ở quận Visakhapatnam nói với Hãng tin Reuters và cho biết đang cố gắng sơ tán tất cả người dân trong bán kính 5km tính từ nhà máy hóa chất LG (LG Chem). 

Anh này cho biết đã có một đợt rò khí mới nữa từ nhà máy sau đợt rò rỉ hôm qua 7-5 khiến ít nhất 11 người chết và hàng trăm người khác phải nhập viện.

Ông Sheikh Salim, một người sống cách nhà máy khoảng 2,5km cho biết cảnh sát đã đập cửa và yêu cầu mọi người ra khỏi nhà, lên những chiếc xe buýt đang chờ sẵn bên ngoài trong đêm 7-5.

Nhiều người đã lo sợ việc mở rộng bán kính sơ tán có thể là dấu hiệu cho thấy tình hình tại nhà máy sắp sửa mất kiểm soát và có thể dẫn tới một đợt rò hóa chất mới.

Tuy nhiên, trong một thông báo trong tối 7-5, LG Chem khẳng định việc mở rộng phạm vi sơ tán chỉ là một biện pháp phòng ngừa.

"Không có vụ rò rỉ thứ hai. Chúng tôi đã đề nghị cảnh sát bang Andhra Pradesh sơ tán người dân vì có những lo ngại rằng nhiệt độ các bể chứa có thể lên cao hơn", nhà sản xuất hóa dầu lớn nhất Hàn Quốc khẳng định.

"Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc đưa thêm nước vào bể chứa", LG Chem cho biết thêm.

Vụ rò rỉ xảy ra tại một nhà máy chuyên sản xuất polystyrene của LG Chem vào rạng sáng 7-5. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ việc có thể là do styrene, một nguyên liệu sản xuất của nhà máy, đã bị chứa trong bể quá lâu.

Theo Hãng tin Reuters, nhà máy của LG Chem đang trong giai đoạn mở cửa hoạt động trở lại sau nhiều tuần đóng cửa vì lệnh phong tỏa của Ấn Độ thì xảy ra sự cố. Trong số những người thiệt mạng có 3 trường hợp là trẻ em.

Hàng trăm triệu dân nghèo Ấn Độ sợ đói hơn sợ virus corona Hàng trăm triệu dân nghèo Ấn Độ sợ đói hơn sợ virus corona

TTO - Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, cuộc sống của 1,3 tỉ dân Ấn Độ bị đảo lộn bởi các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19. Nhưng đối với những người nghèo ở nước này, họ không chỉ đối mặt với dịch bệnh mà cả nghèo đói.


BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên