Thứ 3, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Nam Phi tham gia chương trình từ bỏ than đá
TTO - Quỹ đầu tư khí hậu (CIF) tuyên bố Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Nam Phi sẽ là 4 nước đầu tiên nhận hỗ trợ để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch.

Bộ trưởng tài chính các nước cùng chụp hình trong khuôn khổ Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland, ngày 3-11 - Ảnh: REUTERS
Ngày 4-11, CIF thông báo 4 quốc gia trên sẽ nhận hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình Tăng tốc quá trình chuyển đổi than (ACT) trị giá hàng tỉ USD.
ACT là chương trình đầu tiên hướng tới các nước đang phát triển thiếu nguồn lực để đầu tư cho nỗ lực thay thế nguồn năng lượng từ than đá.
4 quốc gia này hiện chiếm 15% lượng khí thải từ than của thế giới. Than là loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất.
Theo Hãng tin Reuters, việc hỗ trợ các nước này giảm thải nhanh hơn sẽ giúp nỗ lực đưa lượng phát thải carbon dioxide toàn cầu về mức 0 trước năm 2050.
Đây là mục tiêu chính của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow, Scotland.
Bộ trưởng Năng lượng Indonesia, ông Arifin Tasrif, cho biết quốc gia của ông cam kết cắt giảm và thay thế các nhà máy năng lượng than bằng năng lượng sạch.
“Biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu và cần tất cả các bên chung tay giải quyết thông qua sự tiên phong”, ông Tasrif tuyên bố.
Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) đã lên tiếng ủng hộ ACT.
CIF cho biết Mỹ, Anh, Đức, Canada và Đan Mạch đã cam kết hỗ trợ chương trình này.
Đốt than là hoạt động lớn nhất góp phần tăng nhiệt độ toàn cầu.
Giám đốc điều hành Mafalda Duarte của CIF nhận định: “Các thị trường đang bắt đầu đi đúng hướng, nhưng quá trình chuyển đổi diễn ra không đủ nhanh để đáp ứng với mức độ cấp bách của cuộc khủng hoảng khí hậu”.
Theo bà, CIF sẽ đầu tư vào các dự án từ nâng cao năng lực quản lý chuyển đổi sang năng lượng sạch của các quốc gia, cho đến tái sử dụng hoặc đóng cửa các tài sản than.
CIF cũng sẽ chú trọng tới các dự án nhằm tạo ra sinh kế mới cho các cộng đồng phụ thuộc vào than.
-
TTO - Sức nóng tăng giá đã lan ra ruộng đồng, nhà máy đến mâm cơm của mọi gia đình. Nhưng hậu quả còn lớn hơn nếu chậm có giải pháp giảm nhiệt đà tăng giá, dẫn đến lạm phát cao, phải tăng lãi suất...
-
TTO - Mưa rả rích kéo dài khiến đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài trong buổi sáng 24-5, người dân thủ đô di chuyển khó khăn dưới trời mưa.
-
TTO - Chiều 23-5, gia đình bé S.T.N.N. (4 tuổi, ở thôn Ma Y, xã Phước Tân, huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và người thân, xóm giềng đã làm lễ an táng cho bé trong xót xa, thương tiếc.
-
TTO - Sau chiếc huy chương vàng SEA Games 31, tuyển U23 Việt Nam sẽ sang Dubai tập huấn vào tối nay (24-5) nhằm hướng đến thách thức mới tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 6 tới.
-
TTO - Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho biết từ nay đến năm 2025, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ triển khai đồng loạt khoảng 400km đường cao tốc với tổng vốn đầu tư trên 100.000 tỉ đồng. Nhưng câu hỏi khó hiện nay là: cát đâu để làm?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận