Ấn Độ chi gần 9 tỉ USD 'đánh thức' kho báu dầu khí dưới đáy biển

Hôm 31-7, Chính phủ Ấn Độ phê duyệt chương trình thăm dò dầu khí ngoài khơi trị giá 8,8 tỉ USD, nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu.

Ấn Độ tung gần 9 tỉ USD "đánh thức" kho báu dầu khí dưới đáy biển - Ảnh 1.

Một người đàn ông sử dụng điện thoại di động bên cạnh các bình khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trước một cửa hàng ở Bengaluru, Ấn Độ ngày 2-6-2026 - Ảnh: AFP

Chương trình tham vọng

Hãng tin Anadolu dẫn thông báo chính thức cho biết cuộc họp nội các do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì đã phê duyệt "Samudra Manthan" - chương trình thăm dò dầu khí ngoài khơi cấp quốc gia - với tổng vốn đầu tư 840,84 tỉ rupee (tương đương 8,8 tỉ USD), dự kiến được triển khai đến hết năm tài chính 2030-2031.

Chương trình sẽ triển khai việc "thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu địa chấn chất lượng cao trên quy mô lớn; đẩy nhanh hoạt động khoan thăm dò tại các vùng nước sâu và siêu sâu; đồng thời hình thành một khu sản xuất và dịch vụ tích hợp dành cho ngành dầu khí".

Theo TTXVN, quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các trên sẽ mở đường cho chương trình thăm dò tại các vùng biển thuộc quyền tài phán của Ấn Độ để tìm kiếm những mỏ dầu và khí đốt chưa được khai thác.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ashwini Vaishnaw cho biết đây là chương trình "rất tham vọng" nhằm giúp gia tăng đáng kể sản lượng dầu khí trong nước nếu như hoạt động thăm dò đạt kết quả tích cực. 

Song song với đó, chương trình còn được kỳ vọng góp phần cắt giảm khoảng 10 triệu tấn khí CO₂ phát thải.

Kế hoạch được Thủ tướng Modi lần đầu công bố trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập năm 2025 và hiện trở thành một trong những trụ cột trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng của Ấn Độ.

Vì sao đầu tư "khủng"?

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới và là nước mua khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai toàn cầu. 

Thời gian qua New Delhi liên tục đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng rủi ro tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. 

Để giảm thiểu tác động, Ấn Độ đã mở rộng mạng lưới cung ứng dầu thô từ 27 lên 41 quốc gia, trong đó có Venezuela, đồng thời tăng mạnh nhập khẩu từ Nga và nhiều nước châu Phi.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Hardeep Singh Puri, những biến động gần đây trên thị trường năng lượng toàn cầu càng cho thấy sự cấp thiết phải đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng trong nước. 

Hiện sản lượng dầu thô nội địa mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu quốc gia có hơn 1,4 tỉ dân này.

Bên cạnh kế hoạch thăm dò dầu khí, nội các Ấn Độ cũng thông qua chương trình phát triển năng lượng tái tạo với mục tiêu bổ sung thêm 102 gigawatt điện Mặt trời trong vòng 5 năm tới thông qua việc lắp đặt hệ thống pin quang điện trên các hồ chứa, kênh đào và vùng mặt nước công nghiệp. 

Hiện công suất điện Mặt Trời lắp đặt của Ấn Độ đạt khoảng 162 gigawatt, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng nhanh, New Delhi vẫn kiên định mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2070.

Ấn Độ chi gần 9 tỉ USD 'đánh thức' kho báu dầu khí dưới đáy biển - Ảnh 2.Cơ quan Năng lượng quốc tế đưa ra nhận định mới nhất về dầu mỏ toàn cầu

Ngày 10-7, Cơ quan Năng lượng quốc tế đánh giá nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang bắt đầu phục hồi, khi nguồn cung dần được khơi thông trở lại qua eo biển Hormuz và giá dầu hạ nhiệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất