25/07/2021 06:25 GMT+7

Ấn Độ: 125 người chết và 150.000 người phải sơ tán vì mưa lũ

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ít nhất 125 người đã thiệt mạng và 150.000 người khác phải sơ tán vì mưa lũ kỷ lục tại Ấn Độ. Các nhân viên cứu hộ tại đây tiếp tục phải lội qua sình lầy và gạch đá để tìm kiếm người sống sót.

Ấn Độ: 125 người chết và 150.000 người phải sơ tán vì mưa lũ - Ảnh 1.

Lũ lụt tại tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 24-7 - Ảnh: AP

Theo tờ Washington Post ngày 24-7, giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng tại đây đã lên đến ít nhất 125 người.

Theo Hãng tin AFP, mưa lớn dữ dội đã càn quét bờ biển phía tây của Ấn Độ trong những ngày gần đây. Hàng chục người tại thành phố Mumbai nước này đã mất tích và tiểu bang Goa vật lộn với đợt lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Sạt lở đất hôm 22-7 tại làng Taliye, phía nam Mumbai, đã san bằng hàng chục ngôi nhà trong vòng vài phút.

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Có một tiếng ùn ùn lớn và ngôi làng cứ thế bị san bằng”, ông Dilip Pandey, nhân chứng vụ lở đất, nói với AFP.

Mưa lớn gây ra lũ lụt tại tiểu bang Maharashtra, Ấn Độ - Video: NBC NEWS

Theo AFP, lực lượng cứu hộ đã dành hàng giờ tìm kiếm người sống sót nhưng tới nay vẫn chỉ tìm được các thi thể.

Số người chết trong vụ sạt lở đất chiếm 1/3 trong số 112 trường hợp tử vong liên quan tới mưa lũ tại bang Maharashtra, Ấn Độ.

“Mọi người gần như đã mất tất cả” - ông Vishwajit Rane, người đứng đầu cơ quan y tế bang Goa, nói.

Ông Rane cũng thừa nhận tiểu bang của ông chưa bao giờ trải qua mưa lớn như thế trong gần nửa thế kỷ qua. Cũng theo ông, hơn 1.000 ngôi nhà đã chịu hư hại vì lũ lụt.

Ấn Độ: 125 người chết và 150.000 người phải sơ tán vì mưa lũ - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau vụ sạt lở đất tại làng Taliye, phía nam Mumbai - Ảnh: AFP

Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt tại nhiều khu vực ở bang Karnataka (Ấn Độ), cướp đi sinh mạng của 3 người và buộc 9.000 người khác phải sơ tán.

Cho tới nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 8 vụ lở đất. Giới chuyên gia đã đưa ra cảnh báo đỏ cho khu vực ven biển của quốc gia này, đồng thời dự đoán tình hình thời tiết xấu sẽ kéo dài thêm 3 ngày nữa.

Ấn Độ: 125 người chết và 150.000 người phải sơ tán vì mưa lũ - Ảnh 4.

Sụt lún đường vì mưa lũ tại thành phố Mahad, bang Maharashtra, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Lũ lụt và lở đất thường xảy ra trong mùa gió mùa nguy hiểm tại Ấn Độ. Các tòa nhà kém chất lượng tại đây thường xuyên gặp vấn đề vì mưa kéo dài nhiều ngày.

Viện Nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam hồi tháng 4 cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gió mùa hoạt động mạnh hơn, gây ra các tác động tiêu cực hơn tới người dân toàn cầu.

Ấn Độ: Mưa lớn gây lở đất, 44 người chết, 80 người mất tích ở một huyện Ấn Độ: Mưa lớn gây lở đất, 44 người chết, 80 người mất tích ở một huyện

TTO - Chính quyền bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ cho biết mưa lớn gây lở đất đã làm ít nhất 44 người thiệt mạng, 80-85 người mất tích ở huyện Raigad, bang Maharashtra.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên